Để định vị rõ ràng vị trí của cây sắn, lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 6/9, Công an huyện Quế Sơn (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai công nhân tử vong trong hồ chứa biogas của Công ty tinh bột sắn Quảng Nam đóng tại xã Quế Mỹ.
Công ty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát hoạt động sản xuất tinh bột sắn, có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải với lưu lượng 200m3/ngày.
Hai doanh nghiệp ở Tây Ninh bị xử phạt 1,6 tỷ đồng về hành vi lắp đặt ống xả thải ngầm ngoài giấy phép sau khi TTXVN phản ánh tình trạng nước sông Vàm Cỏ Đông chuyển sang màu đen kèm mùi hôi.
Năm 2023, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, Trung Quốc sẽ là điểm đến tiềm năng nhất cho sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam nhờ nhu cầu cao, vị trí địa lý gần, chi phí logistics thấp.
Theo Tổng cục Thuế, thông tin xác minh từ các cơ quan thuế nước ngoài đã phát hiện có một số doanh nghiệp nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc không còn tồn tại hoặc đã bỏ trốn mất tích từ lâu.
Công ty Xuân Hồng có xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng không sử dụng mà lợi dụng địa hình vắng vẻ, xung quanh là rừng cao su và gần ao, suối, để bơm nước thải trực tiếp ra môi trường.
Vào sáng 4/12, người dân một số bản dọc suối Nậm Núa, qua địa phận xã Núa Ngam, huyện Điện Biên phát hiện cá chết hàng loạt, nổi nhiều trên mặt suối nên đã thông báo chính quyền địa phương.
Trong 8 nhà máy chế biến tinh bột sắn ở tỉnh Kon Tum, hiện đã có ít nhất 1 nhà máy phải dừng sản xuất do sản phẩm tồn kho nhiều chưa tiêu thụ được là Công ty Tinh bột sắn Ngọc Hồi - chi nhánh Phú Yên.
Sau khi Nhà máy tinh bột sắn Thuận Châu triển khai việc san ủi mặt bằng, tại xã Nong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đã xuất hiện tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất giữa một số hộ dân.
Khoảng 6 mét chiều dài bờ bao của ao chứa tạm chất thải của Nhà máy Chế biến tinh bột sắn, Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp-Điện Biên bị vỡ khiến cho toàn bộ nước, bã chất thải tràn ra suối.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với công ty bán bã mỳ tươi chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã có kết quả quan trắc chất lượng nước khu vực lòng hồ Plei Krông (huyện Đăk Hà), nơi có hàng chục tấn cá chết vào ngày 11 và 12/7.
Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Nhà máy sản xuất, chế biến tinh bột sắn thuộc doanh nghiệp Tư nhân Phước Dân đang xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.
Từ nhiều năm nay, Khu di tích lịch sử sân bay Phượng Hoàng ở huyện Đăk Tô, Kon Tum, đã trở thành bãi tập kết và phơi bã sắn của Nhà máy Cồn và tinh bột sắn Đăk Tô gây ô nhiễm không khí.
Giá sắn tươi tại Tây Ninh đã tăng lên 2.340 đồng/kg giúp người trồng sắn ở Tây Ninh thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng/ha, gấp hai lần so với trồng mía và năm lần so với cây lúa.