Ông Đặng cho rằng trong những bất ổn xã hội kéo dài nhiều tháng qua, những kẻ bạo loạn đã phớt lờ và vi phạm luật pháp, phóng hỏa, chặn đường và tấn công cư dân cũng như cảnh sát Hong Kong.
Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 13/11 đã kêu gọi toàn bộ học sinh "luôn phải đặt an toàn lên trước" trong bối cảnh các điều kiện giao thông và khẩn cấp hiện nay.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Hong Kong đang phải vật lộn để xử lý các cuộc biểu tình chống chính phủ, thường biến thành bạo loạn gây rúng động vùng lãnh thổ này trong nhiều tháng.
Trong một nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin trong chính quyền sau hơn 4 tháng các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra, bà Lâm trình bày "Báo cáo Công tác" trước Hội đồng lập pháp Hong Kong.
Chia sẻ trên được bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đưa ra tại cuộc "Đối thoại cộng đồng" đầu tiên giữa lãnh đạo Khu hành chính đặc biệt Hong Kong và người dân sống tại đây.
Ngày 9/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã khai mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 42, với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên, hơn 100 nước quan sát viên.
Thủ tướng Merkel nhấn mạnh: "Các quyền và sự tự do của người dân Hong Kong phải được đảm bảo. Chỉ có thể tìm ra các giải pháp thông qua đối thoại; hãy làm mọi điều có thể để ngăn chặn bạo lực."
Các nhà tổ chức bãi công cho biết có khoảng hơn 40.000 người tham gia cuộc đình công ngày 3/9, đồng thời nêu rõ ngày 13/9 là thời hạn để Chính quyền Hong Kong đáp ứng 5 yêu sách của người dân.
Từ 10 giờ sáng 11/12 (giờ Hong Kong), nhân viên thi hành án và đại diện nguyên đơn sẽ tiến hành dỡ bỏ tất cả các chướng ngại vật nằm trong phạm vi lệnh cấm của tòa.
Sự thù địch giữa người biểu tình “Chiếm Trung tâm” và cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong đang ngày càng gia tăng sau những vụ đụng độ dữ dội giữa hai bên trong vài ngày qua.
sáng 1/12, nhiều người biểu tình “Chiếm Trung tâm” đã đòi dùng bạo lực để trả đũa cảnh sát Hong Kong sau khi họ bị lực lượng này dùng dùi cui và hơi cay trấn áp tối 30/11.
Dưới danh nghĩa “đi mua sắm,” người biểu tình đã "xâm nhập" quận Mong Kok ở trung tâm Hong Kong và tổ chức những cuộc “tấn công du kích” khiến cảnh sát mệt mỏi.
1 giờ sáng giờ Việt Nam, hàng chục người biểu tình ở gần phố Portland đã xung đột với cảnh sát khi lực lượng an ninh tìm cách buộc họ quay trở lại địa điểm biểu tình.
chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã bác bỏ những đề xuất của phe biểu tình “Chiếm Trung tâm” về việc chấm dứt thế bế tắc hiện nay.
Cuộc đối thoại giữa chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) và Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) có thể sẽ bắt đầu vào chiều 21/10 và dự kiến sẽ do Hiệu trưởng Đại học Lĩnh Nam Trịnh Quốc Hán chủ trì.
Người biểu tình “Chiếm Trung tâm” ở Hong Kong gây ngạc nhiêu cho rất nhiều người dân địa phương cũng như người nước ngoài ở thành phố này về cách thư giãn của họ trong những lúc rảnh rỗi.