Lo ngại ngày một tăng về việc tình hình chính trị tại Italy khó có thể nhanh chóng thoát khỏi sự bế tắc đã khiến thị trường chứng khoán Milan đảo chiều.
Tương lai chính trị của Italy sau bầu cử Quốc hội vẫn chưa hề chắc chắn. Việc thành lập một đại liên minh giữa liên minh cánh hữu và đảng PD trung tả đang được kỳ vọng.
Cuộc bầu cử địa phương ở Italy diễn ra trong bối cảnh Quốc hội nước này vẫn đang tranh cãi về dự thảo luật bầu cử mới mà nếu được thông qua sẽ mở đường cho tổng tuyển cử trước thời hạn vào cuối năm.
Chính phủ liên minh của tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 14/12 đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện (315 ghế) với 169 phiếu thuận và 99 phiếu chống.
Thủ tướng Matteo Renzi đã thừa nhận thất bại và tuyên bố từ chức. Chính trường Italy lại trở nên bất ổn, nhưng có lẽ điều đó chưa đủ để đẩy quốc gia này vào cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện.
Nghị sỹ Quốc hội thuộc đảng Lega Nord đối lập, ông Paolo Grimoldi cho biết Italy cần tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới ngay khi có thể trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp thất bại.
Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố chính phủ của ông sẽ luôn kiên định với con đường cải cách và tái khẳng định đó chính là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ này.