Tỉnh Ninh Thuận chú trọng phát triển đồng thời cả kinh tế và xã hội

Theo Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận, dù còn nhiều khó khăn nhưng trong 4 tháng đầu năm, Chỉ số Sản xuất toàn Ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 6,92% so với cùng kỳ năm trước.
Tỉnh Ninh Thuận chú trọng phát triển đồng thời cả kinh tế và xã hội ảnh 1Các nhà vườn trồng nho kết hợp làm du lịch sinh thái, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm tại vườn. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước mở đường cho sự phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy lợi thế vốn có, tỉnh Ninh Thuận đã đạt được một số kết quả cả trên lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Theo Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận, trong tháng 4, Chỉ số Sản xuất toàn Ngành công nghiệp (IIP) ước giảm 7,57% so với tháng trước và tăng 9,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng mạnh; ngành chế biến, chế tạo và ngành sản xuất, phân phối điện đều tăng. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số IIP ước tính tăng 6,92% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 133 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 679 tỷ đồng, giảm 31,4% số doanh nghiệp và giảm 93,5% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2022; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 666 lao động, giảm trên 44%.

Toàn tỉnh có 61 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm trước; 120 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 21%; 26 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 18,2%.

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2023 ước tính đạt gần 171 tỷ đồng, tăng 25,6% so với tháng trước và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 109,8 tỷ đồng, tăng 26,4% và giảm 3,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 60,6 tỷ đồng, tăng 23,3% và giảm 15,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt hơn 530 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là gần 330 tỷ đồng, giảm 8,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 200 tỷ đồng, giảm 16,8%.

Thu ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm ước đạt 1.203 tỷ đồng, đạt gần 33% dự toán năm. Trong đó thu nội địa (không kể thu dầu thô) đạt trên 1.187 tỷ đồng, đạt 33,8% và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu hơn 16 tỷ đồng, đạt 10,7% .

Chi ngân sách Nhà nước (không tính chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ) ước tính đạt 2.848 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán năm.

[Du lịch Ninh Thuận phục hồi, kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ]

Ngành du lịch Ninh Thuận đã tập trung đầu tư và có bước phát triển mới, đột phá. Nhiều loại hình du lịch được đẩy mạnh và tạo sức hút đối với du khách; không gian du lịch ngày càng được mở rộng với nhiều danh lam thắng cảnh.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch ngày càng tăng về số lượng, chất lượng dịch vụ được cải thiện đáng kể; các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí được quan tâm đầu tư nhiều hơn.

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục được phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 205 cơ sở lưu trú du lịch với trên 4.520 phòng; trong đó số phòng có chất lượng đạt tiêu chuẩn tương đương 3 sao trở lên chiếm trên 50%.

Để ngành du lịch phát triển toàn diện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung ưu tiên phát triển 3 nhóm sản phẩm chính.

Tỉnh Ninh Thuận chú trọng phát triển đồng thời cả kinh tế và xã hội ảnh 2Vốn vay chương trình giải quyết việc làm đã giúp gia đình chị Lộ Nữ Ánh Xuyên, dân tộc Chăm ở huyện Ninh Phước, có điều kiện làm nghề dệt thổ cẩm. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, tỉnh Ninh Thuận cũng rất quan tâm tới đời sống dân cư, công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, cả tỉnh không phát sinh thiếu đói. Tỉnh đã kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng Người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội thực hiện được đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm.

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm tiếp tục được đổi mới, mở rộng hướng tiếp cận của người lao động. Trong tháng Tư đã tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho 909 lượt người; nâng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề 4 tháng đầu năm là 9.459 lượt người.

Hoạt động du lịch trong tháng tiếp tục sôi nổi và nhộn nhịp, nhất là hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và Giải phóng miền Nam (30/4)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục