Hôm 7/10/2023, Phong trào Hồi giáo Hamas đã thực hiện cuộc tấn công bất ngờ khiến hơn 700 người Israel thiệt mạng, trong khi đó Israel cũng tấn công trả đũa làm ít nhất 413 người Palestine thiệt mạng.
Theo nhiều chuyên gia, xung đột giữa Hamas và Israel sẽ khiến các nhà đầu tư tìm đến các kênh trú ẩn an toàn, như vàng và đồng USD, do lo ngại những nguy cơ địa chính trị mang lại nhiều rủi ro.
Quân đội Israel tuyên bố tính đến sáng 8/10, lực lượng này đã đánh trúng 426 vị trí của phong trào Hồi giáo Hamas, trong đó có một khu nhà của người đứng đầu cơ quan tình báo.
Quân đội Israel khuyến cáo cư dân xung quanh khu vực Dải Gaza ở trong nhà, đồng thời cảnh báo phong trào Hamas đang kiểm soát vùng lãnh thổ trên sẽ phải trả giá vì tấn công Israel.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ sẵn sàng duy trì hợp tác với Trung Quốc nhằm kết thúc tình trạng chiến tranh và xây dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Các vụ phóng ngày 25/7 và 31/7 của Triều Tiên được giới phân tích cho rằng là động thái nhằm thúc ép Mỹ sớm có hành động cụ thể cho cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa.
Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine đã thông qua quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga chủ yếu nhằm vào những cá nhân và thực thể hợp pháp.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc ban hành thiết quân luật sẽ khiến Ukraine gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về kinh tế và không thể cải thiện quan hệ với Moskva.
Nhiều đối tượng lạ mặt đã tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev trong hai ngày 25 và 26/11, các phần tử cực đoan cũng tiến hành một vụ tấn công tương tự nhằm vào Tổng lãnh sự quán Nga tại Kharkiv.
Cơ quan An ninh LB Nga cho biết, các tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ tại Biển Đen hôm 25/11 chở theo nhiều vũ khí và đạn dược, trong đó có các loại lựu đạn, súng phóng lựu, súng máy và tài liệu bí mật
Tình trạng chiến tranh kéo dài 30 ngày, áp dụng tại các tỉnh Vinhitsa, Lugansk, Nikolev, Sumy, Odessa, Kharkov, Chernigov, Donetsk, Zaporozhie, Kherson và vùng lãnh hải Ukraine trên biển Azov-Kerch.
Các đơn vị của Lực lượng liên quân tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đã được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu sau khi nước này ban bố tình trạng chiến tranh 30 ngày kể từ 28/11.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã ra lệnh cho các lực lượng hỗn hợp ở tiền tuyến bước vào tình trạng chiến tranh, bắt đầu từ 17 giờ (8h30' GMT) cùng ngày.
Đài Tiếng nói nước Nga đêm 27/11 đưa tin ban lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng hiện chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với chính quyền Kiev.
Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite ngày 30/8 cảnh báo trên thực tế Nga đang trong tình trạng chiến tranh với châu Âu, đồng thời hối thúc siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva.
Trong một bản đánh giá bí mật, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế cho rằng Ukraine đang ở trong tình trạng chiến tranh, mở ra khả năng truy tố tội ác chiến tranh, bao gồm cả vụ MH17.