Hà Lan rơi vào tình trạng phong tỏa đột ngột vào ngày 19/12/2021, với việc chính phủ ra lệnh đóng cửa tất cả trừ các cửa hàng thiết yếu cho đến ngày 14/1 để giảm mức độ lây lan của COVID-19.
Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tuần qua một khi 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên ở bang này được tiêm đủ liều vaccine.
Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong trung bình bảy ngày tại thành phố New York trong ngày 13/3 đạt mức 6,7%, tăng đáng kể so với mức 6,31% ghi nhận trước đó một ngày.
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đưa ra chi tiết về lộ trình mà theo đó trường học sẽ mở cửa lại vào ngày 8/3, đồng thời người dân cũng có thể gặp gỡ một người khác bên ngoài ngôi nhà mình.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á sẽ suy giảm 2,2% trong năm nay, trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia.
Ngày 15/6, các quan chức thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, thông báo sẽ đóng cửa tất cả các địa điểm thể thao và giải trí trong nhà để đối phó đợt bùng phát mới của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo Thủ tướng Đức, WHO là "một cơ quan toàn cầu và hợp pháp" và các nước cần xem xét cách thức để có thể nâng cao chức năng,vai trò của cơ quan này, trong đó có việc đảm bảo nguồn tài chính bền vững.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng dịch COVID-19 có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào, do đó bất kỳ quyết định dỡ bỏ tình trạng phong tỏa phải thực hiện dần dần.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy cho biết các đội cần ít nhất 3 tuần để chuẩn bị cho kịch bản thi đấu trở lại sau khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng phong tỏa đất nước, theo kế hoạch là vào ngày 4/5.