Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở miền Trung-Tây Nguyên
Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Tổng Bí thư tin tưởng Kon Tum và Quảng Ngãi sau khi hợp nhất sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng mới, một hình mẫu về đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức phát triển.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình, nếu nỗ lực quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực thì chắc chắn kết quả sẽ cao hơn nữa.
Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 18, tổ chức bộ máy ở nhiều cơ quan, đơn vị ở Quảng Ngãi được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn; đến nay, số lượng đơn vị sự nghiệp giảm 23% so với năm 2017.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng đã tạo được tinh thần đoàn kết, cống hiến, từ đó thúc đẩy toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành 25/25 chỉ tiêu năm 2024.
Đoàn kiểm tra Ban Bí thư sẽ kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhằm tạo điều kiện để cán bộ trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu thêm thực tiễn, nâng cao năng lực, trình độ.