TKV xin xuất khẩu than tiểu ngạch

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã kiến nghị Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu than tiểu ngạch qua cửa khẩu Vạn Gia (Quảng Ninh), nhằm giải quyết 5 triệu tấn than đang tồn kho.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã kiến nghị Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu than tiểu ngạch qua cửa khẩu Vạn Gia (Quảng Ninh), nhằm giải quyết 5 triệu tấn than đang tồn kho.

Do giá than xuất khẩu đã giảm 30% theo giá than thế giới so với thời điểm quý III nên nhiều khách hàng nước ngoài của TKV đã chuyển sang mua than chuyến của các nước khác với giá rẻ hơn, hoặc chỉ lấy cầm chừng dù đã ký hợp đồng với TKV. Vì vậy, từ đầu tháng đến nay, TKV mới chỉ xuất khẩu được 200.000 tấn than, thấp hơn nhiều so với những tháng đầu năm.

Với ảnh hưởng bất lợi này, TKV có nguy cơ phải giảm khai thác tại các mỏ than lộ thiên. Tập đoàn đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất của năm xuống 37 triệu tấn thay vì 43 triệu tấn như dự kiến, trong đó lượng than xuất khẩu giảm xuống còn 18,5 triệu tấn thay vì 23 triệu tấn.

Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn phải duy trì hoạt động tại các mỏ hầm lò để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí khởi động lại hầm lò.

TKV cho rằng nếu được phép xuất khẩu qua con đường tiểu ngạch, lượng than tồn kho của tập đoàn sẽ được giải quyết nhanh chóng bởi kênh tiêu thụ này giảm chi phí vận tải và kích thích nhu cầu khách hàng.

Vào đầu tháng 6, Bộ Công Thương đã ra văn bản tạm thời đình chỉ việc xuất khẩu than qua con đường tiểu ngạch nhằm hạn chế tình trạng khai thác, chế biến và kinh doanh than trái phép tại Quảng Ninh.

Một quan chức của Bộ này cho biết:có khả năng con đường xuất khẩu tiểu ngạch sẽ được mở trở lại vì việc quản lý và kiểm soát nguồn than hợp pháp đã tạm thời ổn định./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục