Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) và Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh, đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị tổng kết 5 năm về thực hiện Công ước Cấm Vũ khí Hóa học.
Đại sứ quán Nga cho hay Mỹ tiếp tục là quốc gia duy nhất trên thế giới không tiêu hủy kho vũ khí hóa học khổng lồ, và kêu gọi Mỹ hoàn thành chương trình phi quân sự hóa trong thời gian sớm nhất.
Phát biểu tại cuộc họp thường niên của OPCW ở La Haye (Hà Lan) với sự tham dự của đại diện 193 nước thành viên, người đứng đầu OPCW Fernando Arias nhận định đây là "một thời khắc quan trọng."
OPCW đã nhất trí sẽ bổ sung Novichok - chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công hồi năm ngoái ở thành phố Salisbury của Anh - vào danh sách các chất độc bị cấm.
OPCW cho biết đã cử một đội ngũ điều tra để tìm hiểu về các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công bằng khí clo tại thành phố Aleppo của Syria diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái.
Lầu Năm Góc đã cảnh báo Nga không được can thiệp vào hiện trường của vụ việc bị nghi là tấn công hóa học tại thành phố Aleppo của Syria, đồng thời cho phép các điều tra viên tiếp cận khu vực.
Đại sứ Ngô Thị Hòa đã nêu rõ lập trường nguyên tắc của Việt Nam lên án mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học cho dù của ai, ở đâu và vì bất kỳ động cơ nào.
Iran bác bỏ cáo buộc nước này vi phạm một công ước quốc tế khi không công bố đầy đủ năng lực vũ khí hóa học của mình với Liên hợp quốc, đồng thời mô tả cáo buộc này của Mỹ là thiếu căn cứ.
Ngày 22/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ tiếp tục phủ nhận việc sử dụng vũ khí phốt pho trắng trong các vụ tấn công trên lãnh thổ Syria ở phía Đông sông Euphrates.
Thượng nghị sỹ Nga Igor Morozov cáo buộc Mỹ và Anh, hai thành viên Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), tiếp tục thử nghiệm vũ khí sinh học và hóa học trên người khiến hàng chục người thiệt mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về âm mưu tấn công mạng Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) và Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng một số lựa chọn đáp trả.
OPCW ngày 18/7 thông báo đã thu thập các mẫu thử nhằm xác định chất hóa học được cho là khiến cho nữ công dân Anh thiệt mạng và làm nhiễm độc bạn trai của bà này tại thị trấn Amesbury.
Đại sứ Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Alexander Shulgin cho biết Moskva không có ý định rời khỏi tổ chức này mặc dù nhiệm vụ của tổ chức này đã mở rộng.
Các phân tích sơ bộ của OPCW cho thấy khí độc clo đã được sử dụng trong vụ tấn công tại thị trấn Douma ở Syria hồi tháng Tư làm hàng chục dân thường thiệt mạng.
Ngày 29/6, Nga cảnh báo nước này có thể rời khỏi OPCW sau khi các nước thành viên bỏ phiếu cho phép tổ chức này được quyền quy trách nhiệm trong các vụ tấn công hóa học ở Syria.
Bộ trưởng Công nghiệp Nga Georgy Kalamonov cho rằng tương lai của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đang bị hoài nghi sau khi các thành viên bỏ phiếu ủng hộ việc mở rộng quyền hạn của cơ quan này.