Mỹ và các lực lượng đối tác đã tiến hành tổng cộng 313 chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria trong năm 2022, trong đó 108 chiến dịch được tiến hành ở Syria và 191 chiến dịch ở Iraq.
Abu Salem Al-Iraqi, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng, đã tự sát trong một chiến dịch an ninh mà Syria thực hiện trước đó một ngày ở tỉnh Daraa.
Henry "Enrique" Tarrio, thủ lĩnh nhóm Proud Boys, bị bắt với cáo buộc âm mưu và thực hiện một số hành vi phạm tội khác liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.
Thông báo của Bộ Nội vụ Belarus nêu rõ: “Bộ đã ra quyết định xác nhận 1 nhóm công dân thực hiện các hành vi cực đoan thông qua kênh Telegram NEXTA, NEXTA-Live và LUXTA.
Những đối tượng bị bắt giữ đang âm mưu thiết lập một mạng lưới khủng bố ở Nga, tìm cách gây quỹ cho các hoạt động phi pháp, truyền bá tư tưởng khủng bố và tuyển dụng những người Hồi giáo bản địa.
Ngày 27/5, một tòa án Iraq đã tuyên án tử hình đối với Mustapha Merzoughi, công dân Pháp 37 tuổi bị kết tội tham gia tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS).
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford ngày 16/10 cảnh báo thế giới không được tự mãn trong cuộc chiến chống các nhóm cực đoan bạo lực.
Năm phần tử khủng bố thuộc mạng lưới bị bắt giữ đều thừa nhận đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố IS và có liên hệ chặt chẽ với các phần tử IS đang hoạt động tại nước ngoài.
Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Hédi Majdoub cho biết hiện có gần 2.930 công dân nước này gia nhập các tổ chức cực đoan, đồng thời khẳng định Tunisia có danh sách danh tính của những người này.
Cảnh báo khủng bố đang biến Trung Đông, Bắc Phi thành sào huyệt thánh chiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ thực tế này đòi hỏi tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tình báo các quốc gia.
Thủ tướng Anh David Cameron đã công bố dự luật mới chống khủng bố, trong đó bao gồm kế hoạch ngăn chặn những phần tử cố tình lôi kéo giới trẻ vào con đường cực đoan.
Những kẻ tấn công khủng bố vừa qua đều là những người Mỹ bị những chiến dịch tuyên truyền trên mạng Internet “tẩy não” và dễ dàng tiếp cận với súng đạn.
Indonesia xác nhận 16 công dân nước này bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên vào Syria không phải là nhóm người mất tích hôm 4/3.
Cảnh sát Anh thừa nhận đáng lẽ họ có thể làm nhiều hơn nữa để ngăn ba thiếu nữ rời gia đình gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.
Giới chức liên bang Mỹ ngày 5/3 đã khuyến cáo lực lượng cảnh sát và công dân nước này cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong bối cảnh IS đang mở rộng các hoạt động chiêu mộ tân binh qua mạng.