Tổ chức, điều hành tốt giúp thành công ASEAN 2010

Năm 2010, công tác tổ chức, điều hành tốt các hoạt động, hội nghị của ASEAN đã góp phần thành công của năm ASEAN 2010 tại Việt Nam.
Năm 2010, với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã tổ chức vàđiều hành tốt các hoạt động của ASEAN.

Sau đây VietnamPlus trân trọng giớithiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Đào Việt Trung, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 về vấn đề này:

Ngày30/10/2010, tại Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các cấp cao liênquan, trong diễn văn tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN từ 1/1/2011,Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nhận xét: “Việt Nam đãhoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, đã làm cho ASEAN mạnh hơn,đoàn kết hơn và đưa các nước thành viên đến gần hơn mục tiêu thành lậpCộng đồng ASEAN vào năm 2015.”

Đây cũng là nhận xét của nhiều nước thànhviên ASEAN và các bên đối thoại của ASEAN, của báo chí và nhiều họcgiả trong và ngoài khu vực về vai trò của Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủtịch ASEAN.

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2010 vàchúng ta sẽ chính thức hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN. Nhìn lạimột năm qua, bên cạnh những đóng góp về nội dung nhằm thúc đẩy tiếntrình xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường liên kết khu vực và đưa quanhệ giữa ASEAN với các bên đối tác lên một tầm cao mới, thì việc chuẩn bịvà tổ chức các hoạt động lớn của ASEAN tại Việt Nam cũng góp phần khôngnhỏ cho việc thực hiện thành công chức năng Chủ tịch ASEAN, nâng caohình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển năngđộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực vàtrên trường quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng vàbảo vệ đất nước.

Với phương châm “tích cực, chủ động vàcó trách nhiệm,” góp phần xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ và vữngmạnh hơn, Việt Nam đã sớm xây dựng chương trình hoạt động cho cả năm2010 để tham khảo, thống nhất trong ASEAN và với các bên đối thoại. Việcxây dựng được một chương trình hoạt động ổn định, hợp lý đã tạo thuậnlợi cho chúng ta hoàn thành xuất sắc một khối lượng lớn công việc củaHiệp hội, tổ chức thành công các hội nghị ASEAN trong năm 2010.

Cùng vớiviệc chủ trì tổ chức thành công 15 Hội nghị Cấp cao, nhiều Hội nghị cấpBộ trưởng và cuộc họp cấp quan chức cao cấp, chúng ta đã tiến hànhnhiều hoạt động khác như: đề xuất sáng kiến/ý tưởng và chủ trì xây dựngcác văn kiện quan trọng của ASEAN; điều phối các hoạt động hợp tácASEAN; đồng thời, tham vấn và điều phối lập trường các nước trong việcxử lý những vấn đề khu vực và quốc tế nảy sinh; đại diện cho ASEAN thamdự một số diễn đàn khu vực và quốc tế lớn, nhất là Hội nghị G20.

Thànhcông của năm làm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam là kết quả của nỗ lựcvà quyết tâm của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, các Bộ,ban, ngành và của mỗi người dân trong cả nước. Trong suốt quá trình NămChủ tịch ASEAN, chúng ta luôn nhận được sự chỉ đạo thống nhất, sát saocủa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về chủ trương, đương lối,nhất là trong những nội dung phức tạp, nhạy cảm.

Các bộ, ban, ngành vàcác địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có sự phối hợpchặt chẽ đồng bộ. Công tác tổ chức và công tác điều hành, điều phối chochương trình hoạt động của cả năm cũng như cho mỗi hoạt động trong từngthời gian cụ thể trong năm đã được triển khai triệt để và không ngừngnâng cao về chất lượng. Đây là nhân tố đáng kể góp phần tạo nên thànhcông của chúng ta trong Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Khi đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN, chúng ta đã nhận thức rõđây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thách thức. Xuất phát từ nhậnthức này, chúng ta đã sớm khởi động công tác chuẩn bị về mọi mặt ngay từđầu năm 2009. Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 với sự tham gia của Lãnhđạo các bộ/ngành và nhiều địa phương cùng bộ máy giúp việc gồm các Tiểuban chuyên trách trực thuộc (nội dung, tuyên truyền-văn hóa, lễ tân, anninh-y tế, vật chất-hậu cần, Ban Thư ký) đã được thành lập từ tháng6/2009 do Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm Chủtịch và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ủy banQuốc gia về ASEAN 2010 là cơ quan chỉ đạo trực tiếp việc triển khai cáchoạt động của ASEAN trong năm Chủ tịch 2010. Sự chuẩn bị chủ động này làtiền đề để chúng ta tự tin chủ trì và điều hành các hoạt động của ASEANtrong năm 2010.

Với phương châm “chu đáo, trọng thị, phù hợp vớithông lệ ASEAN, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” chúng ta đã tổ chức trôichảy tất cả các hội nghị diễn ra trong năm. Mỗi hội nghị có sự tham giacủa hàng nghìn đại biểu và phóng viên báo chí trong và ngoài nước.

Riêng trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các cấp cao liên quan tổchức tại Hà Nội từ 28-30/10/2010, chúng ta đã đón 17 nguyên thủ quốc gia(Tổng thống hoặc Thủ tướng) từ các nước ASEAN, các nước đối thoại củaASEAN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký ASEAN, nhiều bộ trưởng,quan chức cao cấp và 2561 đại biểu, gần 900 phóng viên quốc tế đã đếnđưa tin và viết bài về đợt Hội nghị này.

Chúng ta đã huy động hàng ngàncán bộ từ các Bộ, ban, ngành, các địa phương và các chiến sĩ thuộc lựclượng quân đội, công an và các tình nguyện viên tham gia phục vụ Hộinghị. Với số lượng đại biểu lớn như vậy, việc triển khai tốt công tác tổchức đóng góp quan trọng cho thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 17và Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Công tác tổ chức trong từng hộinghị của ASEAN cũng đã được thực hiện khoa học và chi tiết. Dưới sự chỉđạo của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010, từng mảng việc và đầu việc trongcác hội nghị đã được phân công cụ thể đến các tiểu ban, các cơ quan vàthậm chí đến từng cá nhân. Nhờ vậy, các Hội nghị ASEAN tại Việt Namtrong năm 2010 đã diễn ra suôn sẻ, không có trục trặc đáng tiếc nào xảyra.

Điểm nhấn trong các thành công của Việt Nam trêncương vị Chủ tịch ASEAN 2010 chính là chúng ta đã chủ trì và điều hànhtốt các hoạt động, các hội nghị. Sự sáng suốt, linh hoạt và khéo léo củaChủ tịch hội nghị tại các cuộc họp cấp cao, cấp Bộ trưởng và cấp cácquan chức cao cấp, nhất là tại các cuộc họp cấp cao, đã tạo dấu ấn NămChủ tịch ASEAN của Việt Nam. Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các cấp caoliên quan ở Hà Nội từ 28-30/10/2010 là một ví dụ điển hình về khả năngđiều hành hội nghị của nước Chủ tịch.

Với một lịch họp và các hoạt độngcấp cao dày đặc (14 hội nghị), khối lượng công việc rất lớn và khôngít vấn đề phức tạp, trong điều kiện cực kỳ khẩn trương và sát sao vềthời gian, Chủ tịch Hội nghị đã linh hoạt điều hành các hội nghị, khôngchỉ bảo đảm được thời gian biểu, mà quan trọng nhất là đưa ra được cácđịnh hướng ưu tiên, thu hẹp khác biệt, tạo đồng thuận, và tiền đề đi đếnnhững quyết sách quan trọng, có tầm chiến lược đối với khu vực. Lãnhđạo các nước và dư luận đánh giá rất cao vai trò dẫn dắt, sự năng độngvà linh hoạt của Chủ tịch Việt Nam trong các hội nghị đã diễn ra tạiViệt Nam trong năm 2010.

Từ góc độ tổ chức, điềuhành và nội dung, có thể khẳng định rằng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắcnhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010. Chúng ta đã gặt hái thành công to lớn vềmặt nội dung với việc đẩy mạnh việc thực hiện Lộ trình xây dựng Cộngđồng ASEAN trên cả ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xãhội, đồng thời đưa Hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống, đưa bộ máy mớitheo Hiến chương ASEAN đi vào vận hành một cách đầy đủ và có hiệu quả;mở rộng, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ của ASEAN với các đốitác; củng cố và tạo dựng thêm môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ởkhu vực; vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực cũng được củng cố vàkhẳng định.

Tiếp theo việc ta hoàn thành nhiệm vụ Ủyviên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009,thành công của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010 một lần nữa khẳng định vaitrò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Thànhcông đó cũng khẳng định với bạn bè và các đối tác trong khu vực và quốctế rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng và sẵn sàng hội nhập quốc tế mộtcách chủ động, tích cực và có trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp và trao đổi với nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp trực tiếp của ông Lý Hiển Long trên cương vị Thủ tướng Singapore trước đây đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước; khẳng định việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.