Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chỉ thị cho phong trào Fatah và các phe phái khác trong Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tham gia đối thoại trực tiếp và chuyên sâu với Hamas.
Đại diện các phe phái Palestine cho biết cuộc đàm phán mang tính xây dựng tại Moskva đã đạt được đồng thuận về các vấn đề bao gồm Israel rút quân khỏi Dải Gaza và việc thành lập nhà nước Palestine.
Ngày 23/7, một quan chức cấp cao của PLO cho biết Mỹ "hoàn toàn chịu trách nhiệm" trong việc ngăn cản bất kỳ tầm nhìn nào để nối lại tiến trình hòa bình đang bị đình trệ ở Trung Đông.
Ai Cập đã nhiều lần kêu gọi tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Palestine-Israel và khẳng định sự cần thiết của việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.
Hội đồng trung ương Palestine tuyên bố đình chỉ hợp tác an ninh, từ bỏ các dự án kinh tế hòa bình cũng như các biện pháp củng cố sự tin cậy được Israel đưa ra.
Theo giới phân tích Palestine, tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 6-7/2, Hội đồng trung ương PLO gồm 141 thành viên dự kiến bầu hai nhân vật vào những vị trí cấp cao còn trống trong PLO.
Tổng Thư ký PLO Erekat là người đứng đầu tất cả những nỗ lực đàm phán của Palestine với Israel kể từ khi hai bên ký kết hiệp định Oslo và là người đại diện hàng đầu cho Palestine trên trường quốc tế.
Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan, Tổng thống Nhà nước Palestine đã gửi thư và điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi được tin về tình hình lũ lụt ở miền Trung.
Ông Erekat phân tích, việc Israel đe dọa khấu trừ tiền thu thuế của PA gây phương hại đến Tổng thống Palestine, trong khi việc xây dựng các khu định cư ở phía Bắc Jerusalem là cách để làm suy yếu PA.
Các phe phái tại Palestine đã nhất trí về việc tổ chức bầu cử Quốc hội trước, sau đó tới bầu cử Tổng thống và Hội đồng quốc gia Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) trong vòng 3 tháng sau đó.
Thủ tướng Palestine cho rằng Israel đang tìm cách trục xuất người dân Palestine ra khỏi thành phố Jerusalem nhằm giảm số người Palestine tại Jerusalem xuống chỉ còn 19% tổng số dân toàn thành phố.
Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tố cáo Israel đang cố gắng hủy hoại những điều cơ bản và các tài liệu tham khảo về tiến trình hòa bình.
Palestine ngày 11/7 một lần nữa tái khẳng định quan điểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời nêu rõ chỉ nối lại quan hệ với Mỹ nếu Washington thể hiện rõ trách nhiệm trong vấn đề này.
Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat ngày 30/3 hối thúc các nước Arab vạch ra một lộ trình nhằm đối phó với chính quyền Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab.
Giới phân tích Palestine tin rằng chính phủ mới sẽ phải đối mặt với những thách thức chính trị và tài chính chưa từng có khi thủ tướng mới Mohammed Shtayyeh chính thức bắt đầu các cuộc tham vấn.
PLO cáo buộc Mỹ phối hợp với Israel trong kế hoạch chia tách Dải Gaza khỏi khu Bờ Tây và Jerusalem nhằm chấm dứt mục tiêu thành lập nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967.
PLO ngày 21/10 phản đối việc lực lượng an ninh Israel bắt giữ ông Adnan Gheith, một quan chức của Palestine ở Jerusalem, coi đây là hành động nhằm phá hoại đời sống người Palestine ở đây.
Trưởng phái đoàn PLO Husam Zomlot thông báo gia đình ông đã rời Mỹ sau khi được thông báo thị thực của họ sẽ hết hạn khi Văn phòng PLO tại thủ đô Washington đóng cửa vào tháng tới.