Mỹ rút ngắn thời hạn thị thực của gia đình Trưởng phái đoàn PLO

Trưởng phái đoàn PLO Husam Zomlot thông báo gia đình ông đã rời Mỹ sau khi được thông báo thị thực của họ sẽ hết hạn khi Văn phòng PLO tại thủ đô Washington đóng cửa vào tháng tới.
Mỹ rút ngắn thời hạn thị thực của gia đình Trưởng phái đoàn PLO ảnh 1Trưởng phái đoàn PLO Husam Zomlot. (Nguồn: AP)

Ngày 16/9, Mỹ đã rút ngắn thời hạn thị thực của gia đình ông Husam Zomlot, Trưởng phái đoàn của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Mỹ - động thái mới nhất của Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Palestine đang xấu đi nghiêm trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Trưởng phái đoàn PLO Husam Zomlot thông báo gia đình ông đã rời Mỹ sau khi được thông báo thị thực của họ sẽ hết hạn khi Văn phòng PLO tại thủ đô Washington đóng cửa vào tháng tới. Thị thực của gia đình ông ban đầu có thời hạn tới năm 2020.

[Tổng thống Palestine: Mỹ đang phá hoại tiến trình hòa bình Trung Đông]

Ông Husam Zomlot cho biết: “Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho các đồng nghiệp của chúng tôi, như là một phần của việc thảo luận đóng cửa văn phòng, rằng thị thực của vợ và con tôi phụ thuộc vào phái đoàn PLO. Như vậy, thị thực sẽ không còn hiệu lực sau khi văn phòng đóng cửa và nếu họ muốn ở lại họ sẽ phải thay đổi tình trạng nhập cư."

Ông Husam Zomlot khẳng định điều này đi ngược lại các tiêu chuẩn ngoại giao bởi trẻ em, vợ hoặc chồng và gia đình không có gì liên quan tới công việc chính trị.

Trong những tuần vừa qua, căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Mỹ và Palestine khi Mỹ ngừng hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động nhân đạo cho người tị nạn Palestine cũng như chấm dứt nhiều khoản tiền tài trợ cho Palestine. Chính quyền Palestine coi đây là hành động “tống tiền” của Mỹ, buộc Palestine ngồi vào bàn đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.