Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Syria cho hay Israel đã sử dụng tên lửa tấn công các địa điểm phòng không ở miền Nam Syria và gây thiệt hại đáng kể.
Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi cùng một số nhà ngoại giao Iran đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa tấn công Iraq và Syria để trả đũa một vụ đánh bom trước đó, tuyên bố tất cả các cơ sở quân sự của người Kurd ở Syria và Iraq sẽ là mục tiêu.
Theo SOHR, 21 vụ không kích và tấn công tên lửa do Israel thực hiện khiến 45 binh sỹ và tay súng thân chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad thiệt mạng trong khi 57 người khác bị thương.
Ngày 22/6, Bộ Giao thông Vận tải Syria cho biết sân bay quốc tế Damascus sẽ mở cửa trở lại từ ngày 23/6, sau khi bị gián đoạn hoạt động vì vụ không kích của Israel làm hư hại đường băng và một nhà ga.
Các cuộc không kích của Mỹ ở Syria đêm 25/2, hành động quân sự công khai đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức, đã khiến ít nhất 17 tay súng thuộc lực lượng Iran hậu thuẫn thiệt mạng.
Ít nhất 12 tay súng ủng hộ Chính phủ Syria đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào thành trì của lực lượng đối lập tại tỉnh Latakia. 6 phần tử nổi dậy cũng bị tiêu diệt.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib ở đã đột nhập tần số của đài phát thanh quân đội Syria và phát đi lời cảnh báo không xâm nhập vùng giảm căng thẳng.
SOHR cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương sau vụ nổ bom xe tại một khu chợ ở thị trấn Tel Abyad của Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 2/11.
Theo SOHR, lời kêu gọi một lối thoát cho dân thường từ Ras al-Ain được đưa ra sau khi các lực lượng ủy nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria tấn công một cơ sở y tế ở thị trấn này.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay quân đội Syria đã được triển khai cùng lực lượng người Kurd ở tiền tuyến tại miền Bắc Syria, song không làm chùn bước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 9/10, sau khi các lực lượng Mỹ rút khỏi một phần khu vực biên giới, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến kéo dài hơn 8 năm tại Syria.
Theo thông tin của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), đến nay ít nhất 29 tay súng và 10 dân thường đã bị thiệt mạng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tấn công người Kurd tại Syria.
Theo thông tin ghi nhận, hơn 60.000 người đã phải sơ tán trong chưa đầy một ngày do chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các tay súng người Kurd (Cuốc) ở Đông Bắc Syria.
Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đang vấp phải làn sóng phản đối và chỉ trích trên chính trường quốc tế, qua đó có thể có biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.
Vụ nổ lớn xảy ra gần trụ sở của lực lượng nổi dậy đã làm rung chuyển Afrin, khu vực hiện do lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát trong tỉnh Aleppo.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc thành lập một ủy ban nhằm thống nhất về hiến pháp của Syria thời kỳ hậu chiến.