Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) cho biết sản lượng gạo được dự đoán sẽ tăng trong niên vụ 2025-2026, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng ở các quốc gia xuất khẩu hàng đầu.
Giá ngũ cốc và các loại hạt, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Chỉ số giá lương thực, tăng 0,3% do lo ngại về sản xuất ở châu Âu và gián đoạn vận chuyển do tình hình xung đột ở Ukraine.
Chuyên gia kinh tế của Nomura Holdings cho biết chừng nào giá gạo ở Ấn Độ còn đối mặt với sức ép tăng cao, nước này sẽ tiếp tục duy trì những biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững là cần thiết.
Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, triển vọng dài hạn về tình hình lương thực toàn cầu vẫn còn tiêu cực do sự kết hợp của các yếu tố chi phí, logistics và môi trường.
Theo Báo cáo của FAO, hiện có tổng cộng 16,6 triệu người Peru, chiếm 50,3% dân số, đang đối mặt với tình trạng thiếu ăn, tăng gấp đôi so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Theo FAO, cần 130 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp cho 1,5 triệu người dễ bị tổn thương và phụ thuộc vào nông nghiệp ở 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán là Ethiopia, Kenya và Somalia.
Chỉ số giá thịt của FAO cũng tăng 2,3% so với tháng Hai do Trung Quốc nhập khẩu và doanh số bán tăng mạnh ở châu Âu trước thềm lễ Phục sinh làm cơ sở cho việc tăng giá thịt gia cầm và thịt lợn.
Chỉ số giá lương thực, thực phẩm được FAO công bố hằng tháng dựa trên giá trên toàn thế giới của 23 loại lương thực, thực phẩm bao gồm 73 sản phẩm khác nhau so với mức giá của năm cơ sở.
An ninh lương thực là vấn đề thiết thực, cấp bách hiện nay khi nguồn cung và quyền tiếp cận nguồn cung lương thực, thực phẩm an toàn đang chịu nhiều tác động nghiêm trọng, nhất là do biến đổi khí hậu.
Thống kê cho thấy trong giai đoạn 2014-2016, số người nghèo ở nông thôn đã tăng hơn 2 triệu người, nâng tổng số người nghèo tại khu vực này lên 59 triệu người và xu hướng này vẫn tiếp tục tăng.
Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo tỷ lệ đói nghèo tại các nước Mỹ Latinh đã tăng liên tục trong 3 năm qua và hiện lên tới 39,3 triệu người.
FAO cho biết, Mexico, Brazil và Argentina là 3 nước Mỹ Latinh lãng phí thực phẩm nhất trong khu vực, với khoảng 15% lượng lương thực-thực phẩm bị lãng phí khi 47 triệu dân đang đói nghèo.
Theo FAO, giá lương thực, thực phẩm thế giới giảm 1,6% trong tháng 11 vừa qua, lần giảm đầu tiên trong 3 tháng qua, do đồng USD tăng giá và nguồn cung dồi dào.
Sản lượng ngũ cốc vụ Hè 2015 của Trung Quốc tăng năm thứ 12 liên tiếp và đạt mức cao kỷ lục, nhờ các biện pháp tăng cường hỗ trợ nông nghiệp của chính phủ và điều kiện thời tiết thuận lợi.