Cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 tới và nhóm này có thể sẽ quyết định mức sản lượng dầu của tháng 4/2024 (và cả sau đó) trong những tuần tới.
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã tăng 75 xu Mỹ (1,1%) lên đóng phiên ngày 23/4 ở mức 66,3 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 31/10/2018 là 66,6 USD/thùng lúc giữa phiên.
Sau các phiên hồi phục gần đây, giá dầu thế giới đã sụt giảm hơn 2% trong ngày giao dịch 14/1 trước áp lực của số liệu cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu ở Trung Quốc đang giảm sút.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết đã bù đắp lượng dầu xuất khẩu của Iran thiếu hụt trên thị trường khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Tehran.
IEA cho biết giá dầu thô đã giảm trong những tuần gần đây, phản ánh tâm lý ít lo ngại hơn về nguồn cung dầu mỏ sau khi Nga và nhiều nước thành viên OPEC nâng sản lượng.
Giá dầu thế giới có thể vượt mức 90 USD/thùng nếu nguồn cung dầu mỏ từ Iran, nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba trong OPEC với khoảng 2,4 triệu thùng/ngày, bị chặn do lệnh trừng phạt của Mỹ.
Giá dầu châu Á tăng vào phiên chiều 12/5 trong bối cảnh các nhà giao dịch dự đoán thỏa thuận cắt giảm sản lượng do OPEC sẽ được gia hạn đến cuối năm nay.
Giá dầu tại thị trường châu Á phục hồi sau khi giảm mạnh vào tuần trước, do những kỳ vọng OPEC sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết năm 2017.
Saudi Arabia đã đề nghị Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm sáu tháng nữa bởi thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu tới.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho biết các thị trường dầu mỏ thế giới đang phản ứng tích cực trước sản lượng dầu mỏ bị cắt giảm mà OPEC và một số nước ngoài OPEC đang thực hiện.