Trong 20 năm qua, có hơn 42 triệu lượt hộ đã được vay vốn với trên 814.000 tỷ đồng, góp phần chung tay cùng cả nước giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%.
Với thủ đoạn "mượn tiền để đáo hạn ngân hàng," Ksor H’Gon - nguyên tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hlim 1, huyện Ia Pa, Gia Lai - đã huy động số tiền lớn của nhiều người rồi chây ì không trả.
Đến 31/8, tổng dư nợ thực hiện theo phương thức cho vay ủy thác thông qua 4 tổ chức chính trị-xã hội là 220.545 tỷ đồng, tăng so với năm 2014 là 90.491 tỷ đồng.
Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người nghèo và các đối tượng chính sách, mà còn đang chắp cánh cho những ước mơ và ý chí góp sức xây dựng quê hương.
Nhìn lại trong 17 năm qua tại hậu Giang đã có 480.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần giúp cho trên 60.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo.
Nguồn vốn tín dụng được đánh giá là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các cơ quan phối hợp với ngành ngân hàng triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng góp phần ngăn chặn đầy lùi tín dụng đen.
Cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa là 1 tỷ đồng cho 1 dự án, cao gấp đôi trước đây và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm.
Tổng dư nợ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách là 15.253 tỷ đồng, thực hiện hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi.