Sáng 24/3, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm khẳng định, trong dự án cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ, các cây cổ thụ, cây có giá trị sẽ được giữ nguyên.
Phiên tòa chính thức đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 14/4 tới để xét xử ông Yoon với tội danh kích động nổi loạn trong vụ áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi tháng 12 năm ngoái.
Hội đồng xét xử thừa nhận rằng ngày 12/2/1968, binh lính thuộc Đại đội 1, Lữ đoàn 2 Thủy quân lục chiến của quân đội Hàn Quốc đã sát hại hơn 70 dân thường ở làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời người phát ngôn cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết lệnh bắt giữ tổng cộng 6 người đã được tòa án đưa ra, trong đó có CEO Do Kwon - người đang cư trú tại Singapore.
Tòa án Daejeon (Hàn Quốc) đã ra phán quyết buộc Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Nhật Bản) bán 2 bản quyền và 2 bằng sáng chế để bồi thường cho 2 nạn nhân lao động cưỡng bức.
85 nguyên đơn, bao gồm những người từng bị các công ty Nhật Bản ép buộc lao động trong thời chiến và các thân nhân của họ, đã nộp đơn kiện lên tòa án, yêu cầu các công ty của Nhật phải bồi thường.
Chi nhánh của Tòa án Daegu tại Pohang đã nhận được kháng cáo của hãng Nippon Steel và ngày 13/8 tòa án này đã quyết định không chấp nhận kháng cáo với lý do "không có căn cứ."
Tập đoàn Nippon Steel đã đệ đơn kiện quyết định của Tòa án Hàn Quốc về việc tịch biên một phần vốn góp của công ty này trong Liên doanh PNR, một dự án hợp tác chung với Công ty POSCO của Hàn Quốc.
Mục đích của phiên tòa là xem xét quyết định tạm giam ông Lee Jae-yong, sau khi các công tố viên Hàn Quốc đề nghị bắt giữ ông này trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến việc thừa kế tập đoàn.
Một tòa án của Hàn Quốc đã chấp thuận yêu cầu tịch thu các tài sản của tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản ở Hàn Quốc liên quan tới vụ cưỡng ép lao động thời chiến.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 1/11 đã ra phán quyết quy định rằng tín ngưỡng tôn giáo được xem là lý do hợp lệ để từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự, đảo ngược quyết định cách đây 14 năm.
Tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh cho Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) tiến hành thẩm vấn 12 nhân viên nhà hàng mà Triều Tiên cho là đã đào tẩu sang Hàn Quốc về việc liệu họ có tự nguyện đào tẩu hay không.