Bloomberg đánh giá: Hai tháng sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Donald Trump đã phải đối mặt với hơn 150 vụ kiện chống các hành động điều hành đất nước của ông.
Phiên tòa tại Virginia là vụ kiện chống độc quyền thứ hai của Google đang diễn ra tại Mỹ, giữa lúc chính phủ nước này nỗ lực kiềm chế sức mạnh của các tập đoàn công nghệ lớn.
Tại Tòa án liên bang ở Miami, bang Florida chiều 13/6, luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố thân chủ của mình không phạm tội đối với 37 tội danh bị cáo buộc.
Ông Trump xin chuyển vụ án hình sự liên quan đến việc ông trả các khoản tiền "bịt miệng" cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, hiện đang được Tòa án quận Manhattan thụ lý, lên tòa cấp liên bang.
Trước đó, Thẩm phán liên bang Middlebrooks xử phạt ông Trump cùng luật sư riêng gần 1 triệu USD vì “dựng chuyện” kiện bà Hillary Clinton, đối thủ chính trị của ông trong cuộc bầu cử năm 2016.
Bộ Tư pháp Mỹ hối thúc tòa án này bác bỏ đề nghị của ông Trump, với lý do ông "không chỉ rõ" được sai phạm nào trong phán quyết của Tòa Phúc thẩm cũng như tổn hại do phán quyết này gây ra đối với ông.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết 72% những người được đề cử là phụ nữ, 28% là người da màu gốc châu Phi, 23% là người Mỹ gốc Á/quần đảo Thái Bình Dương và 21% là người gốc Mỹ Latinh.
Ngày 5/3, một tòa án liên bang Australia đã bác đơn kháng cáo của Johnson&Johnson (J&J) trong vụ kiện tập thể liên quan đến việc tiếp thị sai sự thật sản phẩm lưới đỡ xương chậu.
Trước đó một tháng, thẩm phán Wendy Beetlestone tại bang Pennsylvania là người đầu tiên ra phán quyết ngăn chặn Chính phủ Mỹ cấm các hoạt động tại Mỹ của TikTok.
Một tòa án liên bang Mỹ vừa ra phán quyết chưa từng có tiền lệ đối với Amazon, theo đó tập đoàn này có thể sẽ bị kiện về những sản phẩm lỗi từ bên thứ ba.
Công ty du lịch tàu biển Carnival Cruise Lines của Mỹ đã trở thành thực thể đầu tiên bị kiện sau khi Điều 3 Luật Helms-Burton chống Cuba chính thức có hiệu lực toàn phần vào ngày 2/5 vừa qua.
Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 4/12 đã cho phép chính phủ triển khai toàn diện lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 6 nước có đa số dân là tín đồ Hồi giáo.
Sáng 7/9 theo giờ địa phương, một gói đồ khả nghi đã được phát hiện bên ngoài trụ sở tòa án liên bang ở Los Angeles, Mỹ, khiến các nhân viên trong tòa nhà phải sơ tán trong hơn 2 giờ đồng hồ.
Chính phủ Mỹ sẽ cho phép công dân đến từ các quốc gia Hồi giáo trong diện bị hạn chế nhập cảnh theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ban hành hồi đầu năm được xin cấp lại thị thực.
Theo điều tra của Apple, có tới 90% sản phẩm điện thoại iPhone và phụ kiện bán trên chợ trực tuyến Amazon với mác "hàng chính hãng Apple" thực chất là hàng giả.
Tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ khi các cuộc biểu tình phản đối quyết định miễn truy tố cảnh sát bắn chết người thanh niên da màu Michael Brown đã dịu bớt.