Thiếu tướng Mikhail Varentsov - người đứng đầu Cục Phát triển số và Bảo vệ thông tin của lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga - bị bắt vì liên quan tới một vụ lừa đảo quy mô đặc biệt lớn.
Tòa án quân sự Nga đã ra quyết định tạm giữ Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin liên lạc, Tướng Vadim Shamarin, trong vòng 2 tháng để điều tra cáo buộc nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.
Sau hơn 2 năm điều tra, 6 đối tượng đã bị bắt giữ và bị buộc tội thực hiện cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới khiến Đại sứ Italy, cận vệ cùng lái xe thiệt mạng.
Tòa án Quân sự Trung ương đã bác kháng cáo của Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và 4 bị cáo khác với lý do các bị cáo không có tình tiết mới đủ để làm căn cứ xem xét giảm hình phạt tại phiên phúc thẩm.
Một tòa án quân sự tại Myanmar đã kết án 4 năm tù đối với bà Aung San Suu Kyi với cáo buộc bà này nhập khẩu và sở hữu bất hợp pháp các máy thu phát vô tuyến cũng như vi phạm quy định phòng dịch.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân chấp hành án tại các trại giam.
Các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, Vũ Thị Hoan bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," còn bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
Từ ngày 18 đến ngày 20/5, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.
Thời gian tới, cơ quan bảo vệ pháp luật trong quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ
Sáng 30/7, tại Trụ sở Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức "Út trọc"), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn.
Ba quân nhân Ai Cập đã thiệt mạng khi một kẻ tấn công không rõ danh tính nổ súng vào các lực lượng an ninh đang làm việc ở trạm thu phí trên đường quốc lộ Al-Ayyat thuộc tỉnh Giza.
Bốn phần tử cực đoan này thuộc mạng lưới Tehreek-e-Taliban Pakistan phạm các tội tàn ác liên quan đến khủng bố, sát hại dân thường, tấn công lực lượng vũ trang Pakistan, tàng trữ súng và thuốc nổ.
Quân đội Pakistan thông báo sẽ tử hình một người đàn ông Ấn Độ, mang tên Kulbushan Sudhir Jadhav, bí danh Hussein Mubarak Patel, bị bắt tại tỉnh Balochistan, hồi năm ngoái với tội danh gián điệp.
Quân đội Pakistan ngày 8/1 thông báo các tòa án quân sự được thành lập cách đây hai năm nhằm xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố đã dừng hoạt động.
Một tòa án quân sự Thái Lan ngày 16/8 phát lệnh bắt giữ nghi can thứ hai có liên quan đến loạt vụ đánh bom xảy ra ở 7 tỉnh miền Nam nước này hồi tuần trước khiến 4 người thiệt mạng.
Báo cáo điều tra chính thức về các vụ đánh bom đẫm máu ở đền Erawan và bến cảng Sathorn tại thủ đô Bangkok đã được Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chuyển cho tòa án quân sự.