Thủ tướng khẳng định vai trò to lớn của biển đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam xác định mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn.
Việt Nam giới thiệu PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định việc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia ven biển là điều kiện tiên quyết cho việc duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Biển Đông.
Chủ tịch Hoffmann khẳng định ITLOS luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia thành viên, trong đó có các nước đang phát triển, nâng cao năng lực thực thi UNCLOS 1982.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy các ứng cử viên của Cameroon, Trung Quốc, Chile, Malta, Italy và Ukraine trúng cử ngay vòng đầu tiên, trong đó ứng cử viên của Malta đạt số phiếu cao nhất, 160/166 phiếu.
Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại diện của nước này, ông Paik Jin-hyun, đã được bầu làm Chủ tịch Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 3 năm.
Chính phủ Singapore sẽ cung cấp các cơ sở phù hợp cho Tòa án Quốc tế về Luật Biển bất cứ khi nào tòa án này cần một phòng xử đặc biệt hay một địa điểm để thi hành các chức năng của tòa ở Singapore.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Gregorio Pio Catapang Jr đã thách thức Trung Quốc chứng minh Philippines đã có hoạt động bồi đắp ở Biển Đông.