Sự sụt giảm dân số tại Hàn Quốc bắt nguồn từ tỷ lệ sinh thấp kéo dài vì thế hệ trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ kết hôn, sinh con trong bối cảnh giá nhà tăng vọt và các vấn đề kinh tế ảnh hưởng.
Theo Sách Trắng do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện phát hành vào tháng 8 năm ngoái, tuổi thọ trung bình tại Trung Quốc đã tăng từ 67,8 tuổi vào năm 1981 lên 77,3 tuổi vào năm 2019.
Số lượng các thai phụ được ghi nhận trong 3 tháng tính đến tháng 7 vừa qua đã giảm 11,4% so với 1 năm trước đó, trong khi số cuộc hôn nhân trong cùng giai đoạn cũng giảm 36,9%.
Hệ thống lương hưu của Chính phủ Nhật Bản không còn đủ để duy trì sinh kế của người dân trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng trong xã hội hiện nay.