Dân số Hàn Quốc sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 1949

Sự sụt giảm dân số tại Hàn Quốc bắt nguồn từ tỷ lệ sinh thấp kéo dài vì thế hệ trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ kết hôn, sinh con trong bối cảnh giá nhà tăng vọt và các vấn đề kinh tế ảnh hưởng.
Dân số Hàn Quốc sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 1949 ảnh 1Thế hệ trẻ tại Hàn Quốc có xu hướng trì hoãn hoặc từ bỏ kết hôn, sinh con. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Tổng cục Thống kê Hàn Quốc ngày 28/7 công bố số liệu cho thấy dân số nước này năm 2021 lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm mà nguyên nhân là do tỷ lệ sinh đẻ thấp kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. 

Theo số liệu, dân số Hàn Quốc là 51,74 triệu người tính đến ngày 1/11/2021, giảm 91.000 người so với một năm trước đó, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu tiến hành điều tra dân số năm 1949.

Dân số Hàn Quốc bao gồm công dân Hàn Quốc và người nước ngoài lưu trú tại nước này từ 3 tháng trở lên.

[Hàn Quốc: Mỗi đứa trẻ chào đời tại Seoul sẽ được nhận 2 triệu won]

Số công dân Hàn Quốc giảm 45.000 người xuống còn 50,09 triệu năm 2021, trong khi số người nước ngoài cư trú giảm 46.000 người xuống còn 1,65 triệu.

Sự sụt giảm dân số này là do tỷ lệ sinh thấp kéo dài vì thế hệ trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ kết hôn, sinh con trong bối cảnh giá nhà tăng vọt và các vấn đề kinh tế ảnh hưởng.

Tốc độ già hóa dân số cũng góp phần. Hàn Quốc được dự báo sẽ trở thành một xã hội "siêu già" vào năm 2025, trong đó tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục