Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc trong 24 giờ qua vẫn vượt ngưỡng 110.000 ca song tổng số ca mắc theo ngày đã giảm, trong khi Trung Quốc đại lục ghi nhận 2.181 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 20/8.
Quan chức WHO cho rằng Omicron sẽ sớm trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước trong vài tuần tới và sẽ là mối đe dọa với các nước có tỷ lệ người chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao.
Theo khảo sát nhanh, biến thể Omicron chiếm 28% số ca mắc mới trong ngày 20/12 tại Italy, trong khi vùng England của Anh ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục trong bối cảnh Omicron lây lan nhanh.
Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 11 vừa qua, biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 hiện đã lây lan ra gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.
Biến thể C.1.2 có 41,8 đột biến mỗi năm và tốc độ lây nhanh hơn khoảng 1,7 lần so với tốc độ toàn cầu hiện tại và nhanh hơn 1,8 lần so với ước tính ban đầu về sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2.
Chiến lược xử lý dịch COVID-19 được nhân rộng bên ngoài đảo Java bao gồm tăng số lượng xét nghiệm, bổ sung địa điểm cách ly tập trung và thành lập lực lượng đặc nhiệm phân phối oxy.
Nhà dịch tễ học người Pháp Arnaud Fontanet, cố vấn cho chính phủ Pháp về các vấn đề khoa học nhận định ông dự kiến số lượng mắc COVID-19 của Pháp sẽ tăng trở lại vào tháng 9 hoặc tháng 10.
Chính phủ Nhật Bản quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Tokyo, tới ngày 20/6, chủ yếu do hệ thống y tế ở nhiều địa phương vẫn còn căng thẳng.
Tốc độ lây lan của biến thể B.1.617.2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ có thể chậm hơn lo ngại ban đầu, song các vaccine ngừa COVID-19 có thể kém hiệu quả hơn với biến thể này.
Ngày 1/1, Thái Lan thông báo đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong và 279 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên thành 7.163 ca, trong đó phần lớn là do lây nhiễm trong nước.
Năm 2020 đang dần khép lại với những điều “chưa từng có tiền lệ” do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã chi phối mọi khía cạnh của đời sống kinh tế-xã hội trên toàn cầu.
Nhà virus học Pavel Plevka cho rằng biến thể của virus SARS-CoV-2 mới này đồng nghĩa với sự thay đổi nhỏ về protein trong cơ thể bệnh nhân nhưng không thể làm giảm hiệu quả của vắcxin ngừa COVID-19.
Riêng trong tuần qua, số bệnh nhân mới tại Mỹ đã tăng tới 36% (tương đương 738.000 người) so với tuần trước đó, nâng số ca nhiễm vượt 10 triệu người và 237.031 ca tử vong.
Tính đến sáng sớm ngày 9/8, Brazil thông báo nước này đã ghi nhận 100.477 ca tử vong do COVID-19 và tốc độ lây lan tại quốc gia này chưa có dấu hiệu chậm lại.
Ngày 2/8, các chuyên gia Nhà Trắng cảnh báo Mỹ đang ở giai đoạn mới của đợt bùng phát dịch COVID-19 với tốc độ lây lan bất thường tại các vùng nông thôn cũng như thành phố.
Người đứng đầu Hội đồng cố vấn khoa học của Chính phủ Pháp cho biết hiện Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, so với mức khoảng 80.000 ca vào đầu tháng Ba.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7h sáng 20/4, trên thế giới có tổng cộng 2.479.667 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó, 170.363 trường hợp tử vong.
Tây Ban Nha ghi nhận 410 ca tử vong trong 24 giờ qua, mức tử vong thấp nhất kể từ ngày 22/3 và thấp hơn rất nhiều so với mốc cao nhất là 950 trường hợp trong ngày 2/4.
Ngày 1/4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt 100.000 người, số ca tử vong là hơn 9.000 ca.