
Nắm bắt cơ hội mở rộng thêm thị trường mới cho tôm Việt Nam
Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu tôm sang các quốc gia như Anh, Canada và Australia, giúp nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm tôm Việt Nam.
Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu tôm sang các quốc gia như Anh, Canada và Australia, giúp nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm tôm Việt Nam.
Cho đến nay, con tôm Việt Nam đã có mặt tại 107 thị trường và vùng lãnh thổ trên thế giới; trong đó, có 5 thị trường chiếm tỷ lệ cao nhất là Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Thuộc nhóm "siêu khổng lồ" trong chi Bathynomus, loài bọ biển khổng lồ mới tại vùng biển Việt Nam có thể dài tới 32,5cm và nặng hơn 1kg.
Phú Yên yêu cầu các địa phương ven biển hướng dẫn hộ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm hùm lồng bè thu hoạch, xuất bán tôm đạt kích cỡ thương phẩm trước mùa mưa bão năm nay để tránh thiệt hại.
Giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, món phở truyền thống Việt Nam được chế biến thành món phở tôm hùm độc đáo với tôm hùm tươi sống được chuyển từ vùng chuyên nuôi tôm hùm ở thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, số lượng tôm hùm thịt bị chết khoảng 1,7 tấn; cá các loại chết hơn 44,7 tấn; ước thiệt hại hơn 7,3 tỷ đồng.
Nguyên nhân gây chết tôm hùm, cá do hàm lượng oxy hòa tan DO rất thấp kéo dài (dự báo 2-3 mgO2/l), dưới ngưỡng chịu đựng của các loài cá nuôi; việc thiếu oxy là do mật độ lồng nuôi quá dày.
Phú Yên đã có báo cáo kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III hỗ trợ xác định nguyên nhân tôm hùm, cá biển nuôi chết đột ngột với số lượng lớn.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), vùng nuôi trồng thủy sản đầm Cù Mông có khoảng 160 hộ nuôi bị thiệt hại với số lượng gần 62 tấn tôm hùm và gần 30 tấn cá nuôi bị chết.
Theo nhiều ngư dân ở xã Xuân Thịnh, tôm hùm vừa thả nuôi cho đến đủ tuổi xuất bán đều chết. Không chỉ có tôm hùm mà cá mú, cá bớp, cá chim, cá dìa cũng chết hàng loạt.
Viện III nhận thấy nhiệt độ nước các vùng khảo sát thời gian qua cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, nguy cơ gia tăng khả năng phát triển của các tác nhân gây bệnh cho tôm hùm.
Trong vùng nuôi, trên 50% số hộ nuôi ghi nhận tình trạng tôm chết, với các biểu hiện như bụng tôm có màu hồng trắng, tôm giảm ăn và kém hoạt động.
Trước bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện đại, bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Khó khăn trong các thủ tục truy xuất nguồn gốc quá trình nuôi tôm hùm bông là nguyên nhân khiến việc xuất khẩu loài này sang Trung Quốc bị ngừng lại thời gian qua.