Tổng bí thư hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

Ngày 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm  tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh.

Ngày 12/10, tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đãhội kiến ông Giả Khánh Lâm, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộngsản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhândân (Chính hiệp) Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Trung Hoa vĩđại và tươi đẹp, được chứng kiến tận mắt những thành tựu to lớn của nhân dânTrung Quốc anh em trên tất cả các lĩnh vực và thực sự thấy hết sức ấn tượngtrước sự phát triển nhanh chóng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xã hội chủnghĩa.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc anhem đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Quy hoạch 5 nămlần thứ 11, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúcnhân dân Trung Quốc anh em tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong quátrình thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với ông Giả Khánh Lâm nội dung hội đàmsâu sắc và rất thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào; hai bên đãtrao đổi và thống nhất về những phương hướng và biện pháp lớn để thúc đẩy quanhệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng pháttriển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực vì lợi ích chung của nhân dân hainước, vì sự phát triển của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khuvực và trên thế giới.

Ông Giả Khánh Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng Tổng Bí thư NguyễnPhú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản ViệtNam; tin tưởng rằng với khả năng và kinh nghiệm công tác phong phú trên cáccương vị lãnh đạo khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ cùng với tập thểBan Lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện thắng lợi những mụctiêu và nhiệm vụ Đại hội XI của Đảng đề ra, xây dựng nước Việt Nam thành nước xãhội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao và vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tácchặt chẽ, thiết thực, hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệpTrung Quốc đã không ngừng được củng cố, phát triển.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ lánggiềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nướcViệt Nam-Trung Quốc, nhất là việc tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữalãnh đạo cấp cao và giữa nhân dân hai nước là điều có ý nghĩa hết sức quan trọngđối với vận mệnh của hai Đảng, hai nước, đối với sự phát triển của mỗi nước vàđối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Mặt trận và các đoàn thể của hai nước cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò củamình, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nâng cao tinhthần hợp tác, hữu nghị; duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp caovới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt; duy trì và mở rộng hơn nữa các hình thứcgiao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước,nhằm tăng cường hiểu biết và nâng cao lòng tin giữa nhân dân hai nước, qua đó,góp phần vào việc giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệhai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo,thắm tình đồng chí anh em mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã dành choTổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Chủ tịch Giả Khánh Lâm sang thămViệt Nam. Ông Giả Khánh Lâm đã cám ơn và vui vẻ nhận lời./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân biên giới Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Lai Châu có trên 99,93% cử tri tham gia bầu cử

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang - nơi có cột mốc chủ quyền tại Cột cờ Lũng Cú, rộn ràng tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tỷ lệ cử tri Tuyên Quang tham gia bầu cử đạt 99,96%

Đến 19 giờ ngày 15/3, việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã kết thúc theo đúng thời gian quy định.

Di tích 40 Lãn Ông (Hội quán Phúc Kiến) là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Bồ số 3, số 5, số 6. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thành công của cuộc bầu cử và "Quốc hội hành động"

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân, có thể được đánh giá theo những yếu tố có thể nhìn thấy ngay: sự chuẩn bị chu đáo, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, uy trình pháp luật được chấp hành tốt.

Người dân và cán bộ, chiến sỹ thực hiện bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 1, đặc khu Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Khánh Hòa hoàn thành sớm công tác bầu cử

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử và sự chủ động của cử tri.

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Cùng với cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri tại Hà Tĩnh đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.