Tổng cục Lâm nghiệp xác định trong 11 tháng năm 2022, tại Đắk Nông đã xảy ra 440 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 308 vụ phá rừng làm thiệt hại 63ha rừng các loại.
Theo ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giá nguyên liệu sản xuất và sản phẩm tăng cao trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh đã kéo tụt đà tăng trưởng của xuất khẩu lâm sản.
Lực lượng chức năng phát hiện người dân lấn chiếm 9,92ha đất rừng quy hoạch chức năng sản xuất và chức năng phòng hộ để trồng cây keo lai, đồng thời lấn chiếm, chặt phá 1,59ha đất rừng tự nhiên.
Năm 2022, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng 42%, nâng cao chất lượng rừng, và đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 16 tỷ USD.
Giá trị xuất khẩu lâm sản chiếm trên 30% tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; 4,7% giá trị xuất khẩu toàn quốc và là một trong 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD.
Tổng cục Lâm nghiệp đã nghiên cứu và thống nhất để 2 đơn vị tại 2 tỉnh tiếp nhận các cá thể hổ nuôi nhốt, chăm sóc. Hiện nay các thủ tục để bàn giao các cá thể hổ đã cơ bản hoàn tất.
Theo khảo sát của các hiệp hội địa phương vào trung tuần tháng 8/2021 đối với 360 doanh nghiệp gỗ tại Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai và Bình Định, bình quân có trên 50% doanh nghiệp dừng sản xuất.
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Dự án sân golf Đắk Đoa sẽ làm mất đi vĩnh viễn thảm thực vật rừng lớn đã ổn định gần 50 năm, ảnh hưởng đến cân bằng môi trường sinh thái của địa phương.
Ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết theo Luật Lâm nghiệp, việc quản lý và bảo vệ rừng phải theo hướng phát triển bền vững.
Giai đoạn 2020-2025, Tổng cục Lâm nghiệp và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin, tài liệu, dữ liệu về sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản nhằm quản lý rừng bền vững.
Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, năm 2020 là năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, ngành lâm nghiệp phải cố gắng đạt được những chỉ tiêu cao hơn trong 4 năm qua.
Giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 5 đạt 959 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản 5 tháng đầu năm 2019 đạt gần 4,258 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2018.
Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 78% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trường gỗ và sản phẩm gỗ toàn cầu trị giá hơn 120 tỷ USD/năm, trong khi cung ứng từ Việt Nam chỉ chiếm 6% trong số này.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 31/12/2017, diện tích rừng trên toàn quốc có 14.415.381ha, trong đó, rừng tự nhiên có 10.236.415ha; rừng trồng có 4.178.966 ha.
Sáng 19/7 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Tổ chức Động vật Châu Á đã ký kết thoả thuận hợp tác với mục tiêu chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật và bảo tồn số lượng gấu còn lại trong tự nhiên.
Các đại biểu Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương bước vào ngày làm việc thứ tư với 9 cuộc họp trong khuôn khổ các nhóm công tác và tiểu ban.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương ngân sách Trung ương hỗ trợ 185 tỷ đồng cho 27 địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.