
Khoảng 2,6 triệu người dừng đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn
Các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước sẽ dừng thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn từ ngày 1/6.
Các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước sẽ dừng thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn từ ngày 1/6.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thì xem xét, giải quyết đúng quy định.
Theo tính toán của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhóm đối tượng được dừng đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn vào khoảng 2,6 triệu người, với số tiền dừng đóng trên 3.000 tỷ đồng/năm.
Năm 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy sự chủ động của tổ chức Công đoàn triển khai 7 nhiệm vụ, giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
Anh hùng dân tộc José Martí Pérez là nhà chính trị và cách mạng lỗi lạc của Cuba và cũng là người Cuba đầu tiên đặt nền móng cho mối quan hệ anh em giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba.
Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất năm 2025 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 15-16/2/2025 ở Hà Nội.
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp lao động, ngừng việc dịp trước Tết là do người lao động không đồng tình với cách tính lương, thưởng…
Chương trình “Xây Tết” chủ yếu hướng đến đối tượng công nhân xây dựng trên khắp cả nước - những người góp phần làm nên các công trình biểu tượng.
Trong năm 2025, các cấp công đoàn tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Việc đối thoại với người lao động giúp công ty chăm lo ngày càng tốt hơn quyền lợi cho lao động nữ, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, gắn bó nhiều hơn, đồng hành cùng công ty phát triển bền vững.
Công đoàn Việt Nam chỉ đạo tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025” hỗ trợ khoảng 2.000 vé tàu 2 chiều, “Chuyến bay Công đoàn-Xuân 2025” với 400 vé máy bay 1 chiều cho người lao động ra phía Bắc.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2033 sẽ thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có 20 lao động trở lên, tăng thêm 3,5 triệu công đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước.
Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết đến nay, hầu hết các nội dung của dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) sau khi chỉnh lý đều đã đạt được sự thống nhất của các cơ quan.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đổi mới hoạt động công đoàn, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề việc làm và đời sống người lao động.
Những lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiều năm qua, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 701/QĐ-TTg của Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH.
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.
Ngày 18/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Sáng nay, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN làm rõ ý kiến xung quanh dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi và cho biết sẽ thí điểm một số mô hình công đoàn theo hướng mở linh hoạt phù hợp tới thực tiễn.
Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn, cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới, cơ chế giám sát minh bạch...