Tổng thống Colombia Santos ra lệnh tăng cường tấn công ELN

Ngày 5/7, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường chiến dịch tấn công các tay súng của Quân đội giải phóng quốc gia Colombia (ELN).
Tổng thống Colombia Santos ra lệnh tăng cường tấn công ELN ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AP)

Ngày 5/7, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường chiến dịch tấn công các tay súng của Quân đội giải phóng quốc gia Colombia (ELN). 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ông Santos đưa ra quyết định trên sau khi trong những ngày qua, ELN liên tục phục kích các binh sỹ chính phủ tại nhiều khu vực, khiến 6 người thiệt mạng.

Ngay trong ngày 5/7, ELN đã tấn công lực lượng quân đội Colombia tại bang miền Tây Bắc Antioquia (An-ti-ô-ki-a) làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Trước đó, ngày 3/7, 3 binh sỹ khác cũng đã thiệt mạng trong một vụ xung đột tại bang miền Đông Vichada và cuối tuần trước cũng đã xảy ra một vụ đọ súng khiến 2 sỹ quan của quân đội Colombia thiệt mạng.

Chính phủ Colombia bắt đầu cuộc hòa đàm sơ bộ với ELN từ tháng 1/2014 với mục đích tiến tới chấm dứt xung đột vũ trang.

Hồi tháng 3/2016, Tổng thống Santos thông báo hai bên sẽ chính thức khởi động đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trong tháng này tại Ecuador.

Tuy nhiên, cho tới nay, kế hoạch hòa đàm vẫn chưa có tiến triển. Chính phủ Colombia đã nhiều lần yêu cầu ELN trả tự do và ngừng bắt cóc con tin để có thể đàm phán. 

Về phía ELN, thủ lĩnh của tổ chức này Nicolás Rodríguez đã cáo buộc chính phủ "đóng băng" các cuộc thương lượng và kêu gọi ngừng bắn song phương, nhưng Tổng thống Santos đã bác bỏ đề nghị trên. 

Mới đây, đặc phái viên Mỹ phụ trách hòa đàm Colombia Bernie Aronson tuyên bố đã được Tổng thống Santos và Nhà Trắng cho phép tham dự tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Colombia với ELN.

Ông Aronson cho hay có nhiều khả năng cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Colombia với ELN sẽ diễn ra và ông sẽ tham dự ít nhất là trong giai đoạn đầu. 

Ngoài ELN, Chính phủ Colombia cũng đang tiến hành hòa đàm với nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) từ hơn ba năm nay tại Cuba và hiện đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Được thành lập hồi năm 1964, ELN là nhóm vũ trang lớn thứ 2 ở Colombia sau FARC và hiện có khoảng 3.000 thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.