Tổng thống Costa Rica làm hòa giải ở Honduras

Tổng thống Costa Rica Oscar Arias thông báo sẽ làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras.
Ngày 7/7, Tổng thống Costa Rica Oscar Arias thông báo sẽ làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras.

Thông tin này cũng được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xác nhận sau cuộc gặp Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya tại Washington cùng ngày.

Bà Hillary cho biết ông Zelaya đã đồng ý thương lượng mà không cần điều kiện tiên quyết về vị thế của ông trong tương lai, nhưng bà không đưa ra yêu cầu ông Zelaya phải được phục chức tổng thống như Nhà Trắng trước đó từng lên tiếng.

Theo ông Arias, Tổng thống tạm quyền Honduras Roberto Micheletti và Tổng thống bị lật đổ Zelaya đã đồng ý vai trò trung gian của ông, dự kiến các bên sẽ tiến hành đàm phán vào ngày 9/7 tới tại Costa Rica.

Tại một cuộc họp báo, bà Hillary cũng khẳng định Washington chủ trương tiến hành đối thoại trực tiếp giữa các bên tranh chấp tại Honduras và điều này "sắp diễn ra".

Trước đó, Costa Rica đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính quân sự tại Honduras và đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tegucigalpa trong trường hợp ông Zelaya không quay trở lại cầm quyền.

Ông Arias là nguyên thủ đầu tiên tiếp ông Zelaya sau khi ông này bị quân đội Honduras bắt giữ và trục xuất trong cuộc đảo chính ngày 28/6.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, ông Arias đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc hòa giải giữa các bên xung đột tại khu vực Trung Mỹ để chấm dứt các cuộc nội chiến tại El Salvador và Nicaragua. Ông Arias đã được trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1987.

Cùng ngày, bà Xiomara Castro, phu nhân của ông Zelaya, cho biết chồng bà sẽ trở về nước ngày 8 hoặc 9/7 sau cố gắng không thành hôm 5/7. Người phát ngôn Tòa án Tối cao Honduras Danilo Izaguirre nói ông Zelaya "có thể về nước" nếu Quốc hội Honduras đồng ý ân xá cho ông này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục