Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ
Tối 17/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhưng không cung cấp nội dung chi tiết của cuộc này.
Tối 17/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhưng không cung cấp nội dung chi tiết của cuộc này.
Một số nhà lãnh đạo nước ngoài đã nhận được lời mời tới lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Trump vào ngày 20/1, song hiện tại, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen vẫn chưa nhận được lời mời.
Ngày 8/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao hoãn phiên tòa tuyên án vào ngày 10/1 liên quan tới các cáo buộc chi tiền “bịt miệng.”
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Olof Gill tuyên bố EU sẵn sàng thảo luận các vấn đề thương mại; trong đó có năng lượng, với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội liên lạc với phía ông Trump, trong khi nhấn mạnh rằng Tokyo đánh giá cao những phát biểu coi trọng quan hệ song phương của ông Trump.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đánh giá ông George Glass, cựu Chủ tịch một ngân hàng đầu tư, sẽ mang sự nhạy bén trong kinh doanh của mình vào vị trí đại sứ.
Ông Trump bảo vệ kế hoạch áp thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, viện dẫn công cụ này là nguyên nhân chính giúp kinh tế phát triển vượt trội trong những năm 1980 và 1990.
Trong dòng trạng thái đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông Grenell sẽ “phụ trách một số điểm nóng trên khắp thế giới, trong đó có Venezuala và Triều Tiên.”
Các nguồn tin cho biết ông Trump đã mời nhà lãnh đạo Trung Quốc vào đầu tháng 11, ngay sau cuộc bầu cử, nhưng không rõ liệu ông Tập có chấp nhận lời mời hay không.
Ông Trump từng tuyên bố áp thuế bổ sung 10% hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng cam kết này khó thực hiện một cách tuyệt đối khi hàng chục tỷ USD hàng hóa có thể không chịu thuế do lỗ hổng thuế quan.
Vị trí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt quan trọng, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hằng ngày của Bộ Quốc phòng Mỹ với hơn 3 triệu nhân viên, bao gồm cả quân nhân và nhân viên dân sự.
Ông Trump đã cảnh báo về việc áp thuế 25% đối với các sản phẩm từ Canada và Mexico nếu hai nước này không ngăn chặn dòng chảy ma túy và người di cư qua biên giới.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đánh giá ông Kash Patel là luật sư, nhà điều tra xuất sắc và dành cả sự nghiệp để vạch trần tham nhũng, bảo vệ công lý và nhân dân Mỹ.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Ông Trump cho biết trong ngày đầu tiên nắm quyền sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada, cho đến khi ngăn chặn được tình trạng nhập cư trái phép và buôn lậu ma túy vào Mỹ.
Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Brooke Rollins sẽ là người phụ nữ thứ hai lãnh đạo Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, sau bà Ann Veneman, người đã phục vụ dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Các chuyên gia nhận định trong nhiệm kỳ mới, ông Trump sẽ không rút Mỹ khỏi NATO, nhưng những năm tới sẽ là thách thức đối với liên minh quân sự.
Nếu được Thượng viện xác nhận, ông Scott Bessent Bessent, người được ông Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Tài chính, sẽ là quan chức phụ trách kinh tế quan trọng nhất của Tổng thống Mỹ thứ 47.
Tổng thống đắc cử Trump đã đề cử bà Lori Chavez-DeRemer làm Bộ trưởng Lao động; ông Scott Turner, cựu cầu thủ bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL), làm Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị (HUD)...
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Hội nghị COP29 tại Azerbaijan; Israel tuyên bố không ngừng bắn tại Liban; ông Shigeru Ishiba tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản...