Tổng thống Ecuador hối thúc sớm hoạt động Ngân hàng Phương Nam

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 4/12 khẳng định Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, đồng thời kêu gọi sớm đưa vào hoạt động Ngân hàng Phương Nam.
Tổng thống Ecuador hối thúc sớm hoạt động Ngân hàng Phương Nam ảnh 1Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Phủ tổng thống Ecuador)

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 4/12 khẳng định Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, đồng thời kêu gọi sớm đưa vào hoạt động Ngân hàng Phương Nam để tận dụng nguồn vốn của các nước trong khu vực vốn đang gửi tại các ngân hàng bên ngoài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh UNASUR kéo dài hai ngày tại thành phố Guayaquil, Tổng thống Correa nêu rõ khối này chiếm 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và hơn 30% nguồn nước ngọt.

Ngoài ra, UNASUR cũng đứng đầu thế giới về sản xuất lương thực, thực phẩm và có dự trữ dầu mỏ đủ để khai thác trong 100 năm tới. Theo nhà lãnh đạo cánh tả này, có một nghịch lý là dù có tới hơn 760 tỷ USD gửi tại các ngân hàng phương Tây, nhưng các nước Nam Mỹ vẫn bị phụ thuộc vào vốn vay và đầu tư từ bên ngoài. Vì vậy, ông hối thúc các nước trong khu vực nhanh chóng đưa Ngân hàng Phương Nam đi vào hoạt động.

Ngân hàng Phương Nam được thành lập tháng 12/2007 với sự tham gia của Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay và Venezuela. Đây là sáng kiến của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez nhằm giúp các nước Nam Mỹ tránh lệ thuộc vào Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các tổ chức luôn áp đặt điều kiện khi cho các nước đang phát triển vay tiền.

Theo cố Tổng thống Chávez, cần phải thành lập một ngân hàng khu vực để hút nguồn tiền gửi của các nước UNASUR, thay vì để số tiền này chảy vào các ngân hàng ở châu Âu hoặc Mỹ.

Cũng tại hội nghị, Tổng thống Correa khẳng định một UNASUR đoàn kết có thể bảo vệ các dân tộc Nam Mỹ trước một trật tự thế giới chưa thực sự công bằng. Người đứng đầu Nhà nước Ecuador nhấn mạnh UNASUR cần sửa đổi điều lệ để tạo thuận lợi cho việc triển khai các sáng kiến liên kết kinh tế và tài chính trong khu vực; đồng thời phát hành đồng tiền chung và thành lập trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư.

Ngoài ra, ông Correa cũng ủng hộ sáng kiến đưa vào sử dụng hộ chiếu chung tại Nam Mỹ, nhấn mạnh sự cần thiết nhất thể hóa các cơ chế liên kết đang diễn ra tại Mỹ Latinh như UNASUR, Cộng đồng các nước vùng Andes (CAN), Hiệp hội liên kết Mỹ Latinh (ALADI) và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

UNASUR tập hợp toàn bộ 12 nước Nam Mỹ gồm: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay và Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục