Tòa án Hàn Quốc tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ông này ban bố lệnh thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ông này ban bố lệnh thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.
Tòa án Hiến pháp sẽ công bố phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào lúc 11 giờ ngày 4/4 (theo giờ địa phương) liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật.
Quyết định được đưa ra một ngày sau khi tòa án cho phép ông được xét xử không cần giam giữ về cáo buộc âm mưu áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12.
Ngày 8/3, Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol đã được trả tự do sau 52 ngày bị giam giữ với cáo buộc kích động một cuộc nổi loạn liên quan đến việc ban hành thiết quân luật.
Cố vấn đặc biệt sẽ điều tra liệu Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân có can thiệp vào quá trình đề cử ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương, bầu cử bổ sung vào Quốc hội năm 2022 hay không.
Phát biểu trong phiên điều trần cuối cùng trong phiên tòa luận tội liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bày tỏ xin lỗi và biết ơn người dân toàn quốc.
Tổng thống Yoon Suk Yeol bị tình nghi chỉ thị cho Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) ngăn chặn nỗ lực bắt giữ ông của các nhà điều tra về việc ông áp đặt thiết quân luật.
Theo Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, phiên điều trần cuối cùng xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol được ấn định vào ngày 14h ngày 25/2 theo giờ địa phương.
Thủ tướng Han Duck Soo cho biết toàn bộ nội các đều phản đối quyết định của Tổng thống Yoon Suk Yeol do lo ngại những tác động xấu đến nền kinh tế và uy tín của Hàn Quốc với thế giới.
Phiên điều trần có sự tham gia của Thủ tướng Han Duck Soo, cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hong Jang Won và Tổng thanh tra của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji Ho.
Ra mắt vào dịp tết Nguyên đán 2025, phim Đèn âm hồn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Đặc biệt, có nhiều ý kiến chê bai về phần thể hiện của nam chính Phú Thịnh.
Sáng 11/2, đại diện Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper nghi là do va chạm giao thông.
Trong ngày 11/2, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ tiếp tục phiên xét xử với phần làm chứng của cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min và Cố vấn An ninh quốc gia Shin Won Sik.
Tại tòa với tư cách nhân chứng, cựu Tư lệnh Kwak Jong Keun giữ nguyên lời khai trước đây khi nói rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ thị chính xác rằng phải "lôi các nghị sỹ ra ngoài."
Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ 2 dự luật nhằm vào Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan đến việc ban bố thiết quân luật và cáo buộc liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.
Các điều tra viên và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến vào dinh thự của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol để tìm cách bắt giữ tổng thống đương nhiệm.
Điều tra viên không thể tiếp cận trụ sở Cơ quan An ninh trong khuôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc để thu thập dữ liệu từ máy chủ - bao gồm lịch sử cuộc gọi từ điện thoại của Giám đốc Cảnh sát Quốc gia.
Tòa án quân sự Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Trung tướng Kwak Jong Keun, người đứng đầu Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt của quân đội vì vai trò của ông trong vụ áp đặt thiết quân luật.
Sau khi ông Yoon Suk Yeol bị Quốc hội quyết định luận tội, Quyền Tổng thống Han Duck Soo đã điện đàm với Tổng thống Mỹ trong đó cam kết sẽ duy trì và phát triển quan hệ đồng minh giữa hai nước.
Ngày 13/12, nhà chức trách Hàn Quốc tiến hành bắt giữ tướng chỉ huy lực lượng phòng vệ thủ đô và các lãnh đạo cảnh sát nhằm phục vụ cuộc điều tra về lệnh thiết quân luật.