Tòa án Hàn Quốc tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ông này ban bố lệnh thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.

Cảnh sát Hàn Quốc được triển khai đảm bảo an ninh bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 4/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Hàn Quốc được triển khai đảm bảo an ninh bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Seoul, ngày 4/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ông này ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.

Trước đó, các hãng tin Yonhap và Reuters đưa tin Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 4/4 đã ra phán quyết về việc luận tội Tổng thống Yoon, trong đó quyết định phế truất vị chính khách này.

Phán quyết được quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc công bố tại phiên tòa xác định việc Tổng thống Yoon ban bố lệnh thiết quân luật hồi cuối năm ngoái không đáp ứng các yêu cầu về pháp lý liên quan tới khủng hoảng quốc gia.

Bên cạnh đó, hành động này cũng vi phạm các quyền cơ bản của người dân đồng thời gây ra tác động nghiêm trọng tới sự ổn định của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, việc ông Yoon điều động binh sỹ tới tòa nhà Quốc hội để ngăn chặn nỗ lực đảo ngược lệnh thiết quân luật của các nghị sỹ cũng là hành vi vi phạm pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

BRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.