Ông Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức, trở lại giữ chức Thủ tướng Sri Lanka bắt đầu từ ngày 16/12, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị sau khi chính trị gia này bất ngờ bị cách chức.
Ngày 15/12, Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã chính thức tuyên bố từ chức, mở đường cho một chính phủ mới được thành lập dưới sự điều hành của Tổng thống Maithripala Sirisena.
Tòa án Sri Lanka đã ra phán quyết cho rằng việc Tổng thống Sirisena quyết định giải tán quốc hội hồi tháng trước là bất hợp pháp và phán quyết này có thể dẫn đến các thủ tục luận tội ông Sirisena.
Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua đề nghị khôi phục chức vụ Thủ tướng cho ông Ranil Wickremesinghe, người đã bị Tổng thống Maithripala Sirisena cách chức hôm 26/10.
Khi một nghị sỹ đảng đối lập đưa ra kiến nghị bất tín nhiệm tân Thủ tướng Mahinda Rajapakse, các nghị sỹ thuộc đảng của ông Rajapakse rầm rộ phản đối và tân thủ tướng lập tức rời khỏi phòng họp.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Sri Lanka đảm bảo an ninh cho người dân; tôn trọng các giá trị dân chủ và các điều khoản, quy trình hiến pháp trong khi khủng hoảng chính trị ngày càng sâu rộng.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Karu Jayasuriya ngày 29/10 cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này có thể biến thành một “cuộc tàn sát đẫm máu."
Theo cảnh sát Sri Lanka ngày 28/10, ít nhất 3 người bị thương sau khi một cảnh vệ của cựu Bộ trưởng Dầu mỏ nước này Arjuna Ranatunga nổ súng vào một đám đông ủng hộ Tổng thống nước này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khẳng định với tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena rằng Washington chủ trương tăng cường quan hệ với quốc đảo Sri Lanka.
Tân Tổng thống Sirisena nhận được sự ủng hộ của hơn 40 nghị sỹ từng thuộc phe của Tổng thống mãn nhiệm Mahinda Rajapakse, động thái này giúp ông đảm bảo một đa số vững chắc tại Nghị viện.
Tân Tổng thốngMaithripala Sirisena cam kết sẽ cải thiện mối quan hệ của Sri Lanka với cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân.