Sri Lanka: Cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng 'đẫm máu'

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Karu Jayasuriya ngày 29/10 cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này có thể biến thành một “cuộc tàn sát đẫm máu."
Sri Lanka: Cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng 'đẫm máu' ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Karu Jayasuriya. (Nguồn: dailymirror)

AFP đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Karu Jayasuriya ngày 29/10 cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này có thể biến thành một “cuộc tàn sát đẫm máu" nếu các nghị sỹ không được phép giải quyết cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Maithripala Sirisena và Thủ tướng bị cách chức Ranil Wickremesinghe.

Phát biểu với các phóng viên, ông Jayasuriya nhấn mạnh: "Chúng ta nên giải quyết vấn đề này thông qua quốc hội, nếu chúng ta đưa vấn đề này ra ngoài, sẽ xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu khổng lồ."

[Sri Lanka: Khủng hoảng chính trị leo thang, 3 người bị thương]

Ông Jayasuriya cho biết ông đã kêu gọi Tổng thống Sirisena - người cách chức Thủ tướng Wickremesinghe hôm 26/10 nhằm xoa dịu căng thẳng - để ông Wickremesinghe có cơ hội chứng minh được đa số ủng hộ tại Quốc hội.

Sau khi cách chức ông Wickremesinghe, Tổng thống Sirisena đã bổ nhiệm cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse làm tân Thủ tướng.

Một ngày sau đó, ông Sirisena đã đình chỉ hoạt động của Quốc hội cho đến ngày 16/11 tới sau khi ông Wickremesinghe yêu cầu cơ quan lập pháp này họp khẩn để chứng minh thế đa số của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.