
Hàn Quốc chờ đợi phán quyết lịch sử về Tổng thống Yoon Suk Yeol
Số phận chính trị của Tổng thống Yoon Suk Yeol có thay đổi bước ngoặt sau khi Quốc hội do phe đối lập kiểm soát tiến hành bỏ phiếu quyết định luận tội ông.
Số phận chính trị của Tổng thống Yoon Suk Yeol có thay đổi bước ngoặt sau khi Quốc hội do phe đối lập kiểm soát tiến hành bỏ phiếu quyết định luận tội ông.
Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định Cairo sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên Libya đạt được đồng thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.
Thủ tướng Romania cho biết đây sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng, khi kết quả bầu cử cho thấy xã hội nước này đang chia rẽ và khủng hoảng, trong bối cảnh nhiều người dân ủng hộ chủ nghĩa dân tộc cực hữu.
Ông Francois Bayrou, 73 tuổi, là thủ tướng thứ ba được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron; ưu tiên của Thủ tướng mới sẽ là vấn đề ngân sách năm 2025.
Ủy ban bầu cử Libya cho biết chỉ chấp thuận ứng cử viên Kais Saied - đương kim tổng thống, và hai ứng cử viên khác là Zouhair Magzhaoui và Ayachi Zammel, cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 6/10.
Chính trị gia Bart De Wever, người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới tại Bỉ, đã chính thức đệ đơn lên Vua Philippe xin từ bỏ nhiệm vụ này.
Quan chức phong trào Fatah cho biết cuộc họp nhằm chấm dứt sự chia rẽ bằng cách đưa ra các cam kết và đạt được thỏa thuận về quan hệ giữa các phe phái Palestine trong giai đoạn tới.
Việc Thủ tướng Ariel Henry từ chức đánh dấu bước khởi đầu của một kỷ nguyên chính trị mới đối với Haiti và Bộ trưởng Tài chính Patrick Boisvert sẽ đảm nhận cương vị quyền Thủ tướng.
Ngày 16/4, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Libya đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya ưu tiên giải quyết các nhu cầu của đất nước trong bối cảnh bế tắc chính trị hiện nay.
Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya lưu ý Libya cần ưu tiên bầu cử để thành lập các cơ quan quản lý hợp pháp, có khả năng mở rộng quyền lực của nhà nước và duy trì chế độ pháp quyền.
Bulgaria cần thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Nikolai Denkov từ chức vào ngày 5/3 theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mà PP-DB và GERB-UDF đã đạt được hồi tháng 6/2023.
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua như Nga bầu cử Tổng thống lần thứ 8, cuộc khủng hoảng chính trị chưa có hồi kết ở Haiti, Nghị viện châu Âu thông qua dự luật về AI.
Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Thủ tướng nước này, bà Elisabeth Borne, đã từ chức nhưng sẽ tiếp tục phụ trách các công việc liên quan cho đến khi Chính phủ mới được thành lập.
Lumitel, thương hiệu của Viettel tại Burundi - là điểm tựa vững chắc cho các hoạt động của LHQ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo và tạo sinh kế cho dân nghèo ở Burundi.
Liên hợp quốc bày tỏ quan tâm đến việc tiếp tục chuẩn bị triển khai phái đoàn hỗ trợ an ninh quốc tế tới Haiti và khẳng định đây là “nhu cầu cấp bách," trong khi cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ.