Palestine: Phong trào Hamas-Fatah tiến hành hòa đàm tại Trung Quốc

Quan chức phong trào Fatah cho biết cuộc họp nhằm chấm dứt sự chia rẽ bằng cách đưa ra các cam kết và đạt được thỏa thuận về quan hệ giữa các phe phái Palestine trong giai đoạn tới.

Ông Azzam al-Ahmed, chỉ huy cấp cao của Phong trào Fatah, trong cuộc họp báo tại Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Azzam al-Ahmed, chỉ huy cấp cao của Phong trào Fatah, trong cuộc họp báo tại Ramallah, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các cuộc đàm phán hòa giải giữa hai phong trào chính của Palestine là Fatah và Hamas sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 20-21/7, nhằm tìm giải pháp chấm dứt những bất đồng kéo dài nhiều năm qua.

Phát biểu với giới truyền thông, Phó Bí thư Ủy ban Trung ương Phong trào Fatah Sabri Saidam cho biết mục tiêu của cuộc họp này là chấm dứt sự chia rẽ bằng cách đưa ra các cam kết và đạt được thỏa thuận về quan hệ giữa các phe phái Palestine trong giai đoạn tới. Hamas hiện chưa đưa ra bình luận về thông báo này.

Theo các nguồn tin từ phong trào Fatah, phái đoàn của Hamas tới Bắc Kinh sẽ do thủ lĩnh của phong trào này - ông Ismaïl Haniyeh dẫn đầu, trong khi đoàn đại biểu của Fatah do Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Phong trào Fatah Mahmoud al-Aloul dẫn đầu.

Ông Saidam cho biết đại diện của Hamas và Fatah dự kiến gặp các quan chức Trung Quốc vào ngày 20-21/7 và hai nhóm này có thể gặp nhau tại thủ đô Bắc Kinh trước các cuộc gặp chính thức.

Các cuộc đàm phán hòa giải gần nhất giữa hai phong trào Palestine cũng được tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối tháng 4 vừa qua.

Sau các cuộc đàm phán này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá các cuộc thảo luận là “đáng khích lệ," đồng thời bày tỏ hy vọng điều này có thể thúc đẩy “hòa giải nội bộ Palestine," trong bối cảnh khu vực có nhiều triển vọng tích cực sau khi Iran và Saudi Arabia đồng thuận ‎nối lại quan hệ vào tháng 3/2023.

Kế hoạch tổ chức cuộc gặp mới giữa hai phe phái Palestine dự kiến diễn ra vào tháng 6 vừa qua đã bị hoãn lại do Hamas chỉ trích việc Fatah từ chối tham gia các cuộc thảo luận mới.

Một số nỗ lực hòa giải giữa hai phong trào Fatah và Hamas đã được thực hiện, thông qua các nước trung gian khác nhau, chẳng hạn như vào năm 2022 tại Algeria, tuy nhiên không dẫn đến một thỏa thuận cụ thể nào.

Hai phong trào của Palestine không thể hòa giải kể từ cuộc đảo chính của Hamas trục xuất Chính quyền Palestine khỏi Dải Gaza vào tháng 6/2007, sau hơn một năm khủng hoảng chính trị và bạo lực sau chiến thắng của Hamas trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 1/2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.