Fatah và Hamas nối lại đối thoại nhằm chấm dứt chia rẽ nội bộ

Theo người phát ngôn của Hamas tại Gaza Abdulatif al-Qanoua, các phái đoàn của hai bên đã nhóm họp tại Cairo để tiếp tục các cuộc đối thoại hòa giải đã diễn ra trong hơn 1 tháng.
Fatah và Hamas nối lại đối thoại nhằm chấm dứt chia rẽ nội bộ ảnh 1Đại diện Fatah và Hamas tại Cairo hồi năm 2017. (Ảnh: Anadolu)

Người phát ngôn của Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine cho biết các nhà lãnh đạo của Hamas và phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nối lại đối thoại tại thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ và đạt được sự thống nhất.

Theo người phát ngôn của Hamas tại Gaza Abdulatif al-Qanoua, các phái đoàn của hai bên đã nhóm họp vào chiều ngày 16/11 tại Cairo để tiếp tục các cuộc đối thoại hòa giải đã diễn ra trong hơn 1 tháng. Ông al-Qanoua khẳng định hai bên sẽ nỗ lực vượt qua những trở ngại và giải quyết một số bất đồng còn tồn tại. 

[Palestine: Phong trào Hamas và Fatah đạt thỏa thuận sơ bộ]

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp nội các trực tuyến sáng 16/11, Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye cho biết một phái đoàn của Fatah sẽ tới Cairo để đối thoại với Hamas về các cuộc bầu cử sắp tới. Ông cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận về việc ấn định ngày tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và Hội đồng lập pháp Palestine để có thể chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ hiện nay.

Cuộc bầu cử cơ quan lập pháp gần đây nhất của Palestine được tổ chức vào năm 2006, trong đó Hamas giành chiến thắng. Hai bên đã thành lập một chính phủ đoàn kết sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, chính quyền này sớm sụp đổ và đụng độ giữa hai bên nổ ra tại Dải Gaza năm 2007. Từ đó Hamas kiểm soát Dải Gaza, trong khi Fatah lãnh đạo chính quyền Palestine tại Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”