Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar cho biết quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp được đưa ra nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí "nhấn mạnh cần duy trì tiến trình và các thể chế dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng các quy định của pháp luật."
Bà Suu Kyi bị buộc tội theo Luật xuất nhập khẩu khi đài radio cầm tay nhập khẩu và sử dụng trái phép được tìm thấy tại nhà riêng của bà ở thủ đô Nay Pyi Taw.
Mối quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa hai bên là cơ sở để tiếp tục phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác Việt Nam-Myanmar, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Myint, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Liên bang Myanmar ngày 17 và 18/12.
Ngày 13/5, Tổng thống Myanmar Win Myint cùng Phu nhân và các thành viên trong Đoàn đã tham quan di sản-kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng thống Myanmar quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan giải quyết thỏa đáng các vướng mắc cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng sự có mặt của Tổng thống Win Myint và Đoàn đại biểu Myanmar sẽ góp phần vào thành công chung của Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak 2019).
Tổng thống Myanmar U Win Myint kêu gọi đẩy mạnh đà cải cách để phù hợp với xu thế toàn cầu, nhấn mạnh cải cách phải thực hiện kịp thời hướng tới xây dựng liên bang dân chủ.
Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Singapore, ngày 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Myanmar Win Myint.
Ngày 30/3, ông U Win Myint đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar tại một phiên họp của Quốc hội Liên bang nước này, trở thành Tổng thống thứ 10 của Myanmar kể từ năm 1948.
Nhân dịp ngài Win Myint được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới ngài Win Myint.
Cuộc bỏ phiếu bầu ông Win Myint làm Tổng thống mới Myanmar do Quốc hội liên bang chủ trì, để lấp vào chỗ trống của ông Htin Kyaw xin từ chức vì lý do sức khỏe.
Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw kêu gọi các nỗ lực nhằm đạt được sự đoàn kết nội bộ lâu dài cũng như thiết lập một nền cộng hòa liên bang dân chủ thông qua Hội nghị Hòa Bình Panglong thế kỷ 21.
Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã kêu gọi cải cách hiến pháp do quân đội soạn thảo, đồng thời bảo đảm sự công bằng cho tất cả các cộng đồng thiểu số được công nhận tại nước này.