Tổng thống Nga lần đầu thăm chính thức Thụy Sĩ

Ngày 21/9, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tới Liên bang Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương.
Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã tới Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Liên bang Thụy Sĩ trong lịch sử quan hệ song phương.
 
Theo kế hoạch, Tổng thống Medvedev sẽ có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà, gặp gỡ các đại diện giới doanh nghiệp Nga và Thụy Sĩ, cũng như tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 210 cuộc hành binh huyền thoại vượt qua dãy Alpes của quân đội Nga dưới sự chỉ huy của chiến tướng lừng danh Alexander Suvorov.
 
Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Sergei Prikhodko cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ ký kết một loạt hiệp định quan trọng, trong đó có hiệp định về đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, hiệp định giữa Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga và Cơ quan phát triển-hợp tác của Thụy Sĩ về phối hợp hành động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo trong các thảm họa, khủng hoảng, hỗ trợ phát triển quốc tế.
 
Ngoài ra, Nga và Thụy Sĩ cũng có kế hoạch ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong các lĩnh vực thể dục thể thao cũng như Bản ghi nhớ về phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga với Liên minh kinh tế Thụy Sĩ.
 
Ông Prikhodko nhấn mạnh hiện mối quan hệ Nga-Thụy Sĩ đang phát triển rất năng động và bền vững. Hai bên không ngừng tăng cường các cuộc đối thoại chính trị cấp cao.

Kim ngạch thương mại hai chiều trong những năm gần đây có xu hướng tăng trưởng bền vững từ 6,3 tỷ USD năm 2003 đã tăng lên 15,3 tỷ USD năm 2007. Đầu tư của Thụy Sĩ vào Nga và ngược lại không ngừng tăng lên.
 
Kết thúc chuyến thăm Thụy Sĩ, Tổng thống Medvedev sẽ lên đường sang New York (Mỹ) tham dự khóa họp thứ 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc, sau đó tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), dự kiến diễn ra tại Pittsburg (Mỹ) trong các ngày 24-25/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục