Tổng thống Pháp kêu gọi tổ chức Hội nghị Geneva mới về Syria

Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi xúc tiến chuẩn bị cho một hội nghị Geneva mới nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria.
Tổng thống Pháp kêu gọi tổ chức Hội nghị Geneva mới về Syria ảnh 1Tổng thống Pháp François Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình tại Syria, cho rằng việc thành phố cổ Palmyra rơi vào tay nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cho thấy chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang suy yếu.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) ở Riga (Latvia), ông Hollande nhấn mạnh: “Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi xúc tiến công tác chuẩn bị cho một hội nghị Geneva mới” nhằm tìm kiếm một tiến trình chính trị.

Theo ông, cộng đồng quốc tế nên làm tất cả những gì có thể để tìm ra giải pháp chính trị trong vài tuần tới.

Giải pháp đó phải có sự tham của cả Nga và Mỹ, đồng thời không nên tính tới việc can thiệp quân sự nước ngoài.

Cùng ngày, Đại giáo chủ Iraq Al al-Sistani kêu gọi vạch ra kế hoạch “khôn khéo và chính xác” để loại bỏ các tay súng IS ở nước này.

Đại giáo chủ al-Sistani đưa ra kêu gọi trên sau khi các tay súng phiến quân giành thêm quyền kiểm soát một thị trấn ở tỉnh Anbar, miền Tây nước này, không đầy một tuần sau khi chiếm được thành phố Ramadi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục