Tổng thống Pháp thăm Kazakhstan thúc đẩy trao đổi thương mại

Ngày 5/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới thủ đô Astana, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại Kazakhstan nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại và mở rộng hợp tác với quốc gia Trung Á này.
Tổng thống Pháp thăm Kazakhstan thúc đẩy trao đổi thương mại ảnh 1Tổng thống Pháp François Hollande (phải) và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới thủ đô Astana, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại Kazakhstan nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại và mở rộng hợp tác với quốc gia Trung Á này.

Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Nursultan Nazarbayev nhằm thảo luận về cuộc xung đột đang leo thang tại Ukraine, cũng như mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Vấn đề trao đổi thương mại giữa hai nước cũng sẽ được đề cập tại cuộc gặp này và dự kiến hai bên sẽ ký kết một loạt thỏa thuận thương mại song phương.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận việc dẫn độ trùm tài phiệt Mukhtar Ablyazov, cựu Bộ trưởng Năng lượng và Thương mại Kazakhstan, về Nga hoặc Ukraine xét xử với các tội danh biển thủ công quỹ. Quyết định giao nộp ông Ablyazov đã được tòa án Pháp chấp thuận hồi tháng 10.

Cùng tháp tùng Tổng thống Hollande tới Kazakhstan lần này có một đoàn doanh nghiệp của Pháp.

Các doanh nghiệp này đang rất quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, hàng không và xây dựng ở Kazakhstan. Tính đến hết năm 2012, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đã đạt 6 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục