Tổng thống Rouhani gọi âm mưu của Mỹ nhằm tạo ra những trở ngại nghiêm trọng đối với các giao dịch chuyển tiền để được cung cấp thực phẩm và thuốc men là một tội ác và vô nhân đạo.
Tổng thống Rouhani nêu rõ dưới sự giám sát của Bộ Y tế, các hoạt động kinh tế ít rủi ro sẽ được nối lại vào ngày 11/4, riêng tại thủ đô Tehran các hoạt động này sẽ được nối lại vào ngày 18/4 tới.
Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết ông Rouhani sẽ có bài phát biểu toàn quốc sau khi Tehran thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào mục tiêu Mỹ ở Iraq nhưng chưa có thời gian chính xác.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi nghĩ ông ấy (Rouhani) sẽ muốn gặp. Tôi nghĩ Iran muốn giải quyết tình hình khó khăn hiện nay."
Ông Rouhani hy vọng sự am hiểu của ông Johnson với các vấn đề trong quan hệ giữa Iran và Anh và việc ông Johnson hiện diện ở Tehran sẽ được xem như giúp loại bỏ trở ngại trong quan hệ hai nước.
Thủ tướng Nhật Bản đã hội đàm với Tổng thống Iran trong bối cảnh ông Abe tìm cách đóng vai trò nhà trung gian giữa Tehran và Washington nhằm giúp giảm bớt căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia này.
Hãng Thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Tình hình hiện nay không phù hợp để đàm phán và lựa chọn duy nhất của chúng tôi là phản kháng."
Tổng thống Rouhani chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây ảnh hưởng tới giá trị đồng nội tệ rial, cũng như gia tăng lạm phát, song khẳng định Chính phủ Iran sẽ vượt qua khó khăn này.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani và các đồng minh của ông đã giành 15 trên tổng số 16 ghế dành riêng cho Tehran trong Hội đồng Chuyên gia - cơ quan lãnh đạo quan trọng của Iran.
Với 90% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Quốc hội 290 ghế hôm 26/2 vừa qua, các đồng minh của Tổng thống Hassan Rouhani đã giành toàn bộ 30 ghế trong Quốc hội ở Tehran.