Tình trạng sức khỏe hiện tại khiến việc Tổng thống Vucic có thể có mặt trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 trở nên khó khăn, dù trước đó ông đã nhiều lần khẳng định sẽ tham dự sự kiện này.
Giám đốc điều hành Tập đoàn Dassault Aviationt Eric Trappier cho biết theo thỏa thuận, Serbia sẽ nhận được 9 máy bay chiến đấu loại 1 chỗ ngồi và 3 chiếc loại 2 chỗ ngồi vào năm 2029.
Cuộc bầu cử được đánh giá sẽ xoa dịu căng thẳng chính trị dẫn đến biểu tình sau các vụ xả súng ở một trường học và ngoại ô thủ đô Belgrade hồi tháng Năm.
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cho biết ông sẽ tiếp tục đối thoại với các bên liên quan và giữ quan điểm cần phải lên án tình trạng bạo lực ở Kosovo.
Tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Cấp tiến Serbia cầm quyền, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông sẽ thành lập một tổ chức chính trị mới có tên gọi "Phong trào vì người dân và nhà nước."
Có 157 trong tổng số 250 nghị sỹ quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ danh sách chính phủ mới gồm 28 bộ trưởng, phần lớn thuộc đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền và đảng Xã hội chủ nghĩa Serbia (SPS).
Ông Vucic chủ trì cuộc họp với Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) Miroslav Lajcak với nội dung tập trung vào nối lại cuộc đối thoại do EU bảo trợ giữa Serbia và Kosovo, vốn bị hoãn hơn một năm qua.
Tại buổi làm việc với Trưởng đại diện mới của OSCE tại Belgrade, Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic ngày 25/10 khẳng định Serbia sẽ không bao giờ công nhận độc lập của Kosovo.
Theo Tổng thống Serbia, cuộc đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố hiện nay phải diễn ra trên toàn cầu và "từ lãnh thổ Nga không hề có bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc tế."
Tổng thống Nga Putin đã tái khẳng định lập trường của Moskva về vấn đề Kosovo, vốn không chỉ dựa vào tình hữu nghị và gần gũi của Nga với Serbia mà còn căn cứ luật pháp và công lý quốc tế.
Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đã đề cử thủ lĩnh Đảng Cấp tiến Serbia (SNS), ông Aleksandar Vucic làm Thủ tướng và đứng ra thành lập chính phủ mới.