Truyền thông Bắc Phi đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad Ibn Auf đã tuyên bố rằng ông sẽ từ chức người đứng đầu hội đồng quân sự chuyển tiếp của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Ahmed Awad Ibn Auf được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp sau khi Tổng thống Omar Al-Bashir bị quân đội bắt giữ cùng ngày.
Ngày 11/4, truyền thông Bắc Phi đưa tin, hơn 100 người vốn là quan chức của chính quyền Tổng thống Sudan Omar Al-Bashir đã bị quân đội bắt giữ, trong đó có Thủ tướng nước này Mohamed Tahir Ayala.
Theo truyền thông Liban, quân đội Sudan có kế hoạch công bố thành lập một hội đồng quân sự điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển giao chính trị có thể kéo dài tới hơn một năm.
Theo Bloomberg, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức trước sức ép từ trong nước, đồng thời quân đội Sudan cho biết sẽ sớm đưa ra "một thông báo quan trọng."
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đang phải chịu sức ép ngày càng lớn khi ba nước phương Tây hối thúc chuyển giao chính trị sau nhiều tháng biểu tình tại quốc gia châu Phi này.
Ngày 9/9, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã giải tán nội các và bổ nhiệm tân thủ tướng để thành lập một chính phủ có quy mô nhỏ gọn hơn nhằm giải quyết khủng hoảng kinh tế đang trầm trọng ở nước này.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã quyết định thay những người đứng đầu các bộ Dầu mỏ, Nội vụ, Nông nghiệp, Thanh niên-Thể thao, Tư pháp và Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Sudan không thể chi trả công tác phí cho các nhân viên làm việc ở ngoài hoặc trang trải chi phí thuê trụ sở cho các công tác ngoại giao quốc tế của nước này.
Tổng thống Sudan cách chức Giám đốc Cơ quan Tình báo và An ninh quốc gia trong bối cảnh nước này đang nỗ lực làm dịu các cuộc biểu tình của phe đối lập phản đối việc giá lương thực tăng cao.
Nam Phi đã lên tiếng bác bỏ phán quyết rằng nước này đã không tuân thủ quy chế thành viên và lệnh bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, khi ông này tham dự Hội nghị AU.
Các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đưa ra phán quyết cuối cùng rằng Nam Phi đã không tuân thủ nhiệm vụ thành viên của ICC khi không bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 27/1 đã chỉ thị mở cửa biên giới với quốc gia láng giềng Nam Sudan lần đầu tiên kể từ khi miền Nam tách khỏi Sudan năm 2011.
ICC đã chính thức yêu cầu Nam Phi - nước tham gia ký kết Quy chế của ICC - phải giải trình bằng văn bản về lý do cho phép Tổng thống Sudan Omar Al Bashir rời nước này.
Bộ Ngoại giao Sudan thông báo Tổng thống nước này Omar Hassan al-Bashir ngày 31/8 sẽ đến Trung Quốc trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, bất chấp việc nhà lãnh đạo này đang bị truy nã quốc tế.