Doanh nhân trẻ Đoàn Thanh Tùng vinh dự được chọn là đại diện của Việt Nam tham gia chương trình Lãnh đạo mới nổi Australia-ASEAN kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ đầu tháng Ba tới.
Ngày hội gia đình ASEAN là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước thành viên trong Cộng đồng ASEAN.
Hiện vẫn còn quá nhiều "nút thắt cổ chai" trong đầu tư cơ sở hạ tầng tại các nước Đông Nam Á (ASEAN) làm cản trở tăng trưởng kinh tế cũng như tính liên kết của khu vực.
Nhật Bản đánh giá cao vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực cũng như trên thế giới.
40 tàu chiến đến từ khắp thế giới đã tập trung tại Vịnh Thái Lan để tham gia một phần trong các sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN.
Truyền thông Thái Lan ngày 17/11 đăng tải các thông tin về cải tổ nội các sắp diễn ra ở nước này sau khi Thủ tướng Chan-ocha đệ trình lên Nhà vua Rama X danh sách các thành viên mới.
Hơn 300 tác phẩm ảnh và gần 60 phim phóng sự-tài liệu được trưng bày tại Triển lãm ảnh và phim phóng sự-tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Việt Nam, khai mạc tối 16/11, ở Ninh Thuận.
Sự hợp tác kinh tế giữa Séc với các nước ASEAN tuy đang phát triển và đạt kim ngạch ngoại thương 5 tỷ USD nhưng chưa xứng tầm với tiềm năng của các bên.
Những đóng góp của Việt Nam tại các hội nghị với tâm thế của một thành viên chủ động, tích cực, đã cho thấy sự trưởng thành về năng lực hội nhập cũng như vị thế quan trọng của Việt Nam trong khu vực.
Đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2018, Singapore đặt trọng tâm hợp tác của ASEAN trong năm tới sẽ là “Nắm lấy tương lai, hướng tới một Cộng đồng ASEAN tự cường và sáng tạo."
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã hối thúc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và tất cả các nước tham gia Hội nghị Cấp cao Đông Á đảm bảo rằng COC phải có tính ràng buộc về mặt pháp lý.
Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Philippines.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định với cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2018, Đảo quốc Sư tử sẽ ưu tiên vào 3 trọng tâm chính.
Nhận định này được đưa ra vài giờ sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Trump tại Manila (Philippines) bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long xác nhận Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao và Thương mại Brunei Lim Jock Hoi đã được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký tiếp theo của ASEAN.
Phát biểu tại các hội nghị, khẳng định ý nghĩa của năm kỷ niệm 50 năm ASEAN thành lập, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, ASEAN cần ưu tiên thực hiện ba trọng tâm.
Trên cương vị nước điều phối quan hệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt các Lãnh đạo ASEAN có bài phát biểu chung về kiểm điểm hợp tác và định hướng tương lai quan hệ ASEAN-Ấn Độ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi phối hợp hành động với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan bạo lực.
Ngày 14/11, lãnh đạo của 16 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, đã bắt đầu hội nghị cấp cao đầu tiên nhằm thảo luận về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị cấp cao ASEAN tại thủ đô Manila (Philippines) hồi đầu tuần này.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 12 (EAS 12) với tám nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hoa Kỳ và Nga.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hoan nghênh Hội nghị cấp cao ASEAN+3 với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN và 3 nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Thủ tướng Canada nhấn mạnh mong muốn của nước này tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), với mục đích cùng với 18 thành viên hiện tại thảo luận về các vấn đề chiến lược, chính trị và kinh tế.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi nhất trí nỗ lực cùng nhau để thực hiện một trận tự Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, dựa trên sự thượng tôn pháp luật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Philippines và không tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) do lịch trình Hội nghị này bị lùi lại 90 phút so với thời gian dự kiến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Canada và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-EU.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí mở rộng hợp tác song phương, đặc biệt trong nỗ lực chuẩn bị cho cách mạng công nghiệp thứ 4.
Trong cuộc gặp tại Manila tối 13/11, Tổng thống Duterte cho rằng hai nước đã bắt đầu tăng cường tình hữu nghị và qua đó tăng cường và mở rộng thương mại.