Nhiều người đã hoảng loạn bỏ chạy khi một chiếc xe tải lao vào một cửa hàng bách hóa ở trung tâm thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Vụ tấn công này đã làm 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Cảnh sát Thụy Điển cho biết họ đã bắt giữ nghi phạm thứ hai liên quan tới vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm hôm 7/4 vừa qua khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
Ngày 11/4, các công tố viên Thụy Điển đã hủy bỏ lệnh bắt giữ đối với nghi phạm thứ hai trong vụ tấn công khủng bố lao xe tải vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm.
Theo các hãng tin AFP và BBC, nghi phạm Rakhmat Akilov đã nhận tội gây ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thủ đô Stockholm làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại Stockholm làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Ngày 10/4, Thụy Điển đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trên phố Drottninggatan.
Ngày 10/4, Thụy Điển tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương ở khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm.
Người đàn ông Uzbekistan tên là Rakhmat Akilov, bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố tại thành phố Stockholm của Thụy Điển, đã thú tội trong một cuộc thẩm vấn tại trại giam Kronoberg.
Ngày 9/4, nhiều tờ báo Thụy Điển đã công bố danh tính của kẻ tình nghi chính trong vụ tấn công khủng bố xe tải lao vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm của nước này.
Ngày 9/4, thẩm phán Helga Hullman của một tòa án quận tại Stockholm cho biết đã bắt giữ nghi can thứ hai liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải, làm gần 20 người thương vong.
Cảnh sát Thụy Điển đã thẩm vấn 7 người về vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến 4 người thiệt mạng, 15 người khác bị thương tại thủ đô Stockholm hôm 7/4.
Vụ tấn công vừa xảy ra tại Stockholm, Thụy Điển, đã làm gia tăng mối lo về bất ổn an ninh, vấn đề vốn đang trong tình trạng mong manh tại "Lục địa già."
Ngày 8/4, cảnh sát Thụy Điển cho biết nghi phạm vụ khủng bố bằng xe tải tại Stockholm của nước này từng có tên trong tài liệu tình báo, tuy nhiên không được coi là đối tượng nguy hiểm.
Chiếc xe tải lao vào đám đông trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm và sau đó đâm vào một loạt cửa hàng bách hóa gần đó, khiến ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Nhà chức trách Thụy Điển cho biết cảnh sát nước này đã tìm thấy một thiết bị khả nghi trong chiếc xe tải gây ra vụ tấn công ở thủ đô Stockholm, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
Nhiều thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến phố Drottninggatan đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, hiện chưa có thông tin liên quan đến công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ tấn công.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven về vụ xe tải lao vào một đám đông trên phố Drottninggatan.
Cảnh sát Thụy Điển cho biết đối tượng tình nghi bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công bằng xe tải tại trung tâm thủ đô Stockholm gây nhiều thương vong một ngày trước đó có thể chính là tài xế chiếc xe này.
Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đồng loạt bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc, đồng thời lên án vụ tấn công khủng bố xe tải lao vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển.
Theo các nguồn tin cảnh sát cho biết, lực lượng cảnh sát Thụy Điển đã bắt giữ đối tượng thứ 2 sau vụ tấn công bằng xe tải tại thủ đô Stockholm làm 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Stockholm Lars Bystrom cho biết 1 người đã bị bắt giữ liên quan vụ tấn công bằng xe tải làm 4 người chết và 15 người khác bị thương.
Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ tình đoàn kết và đề nghị giúp đỡ Thụy Điển sau khi xảy ra vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào đám đông ở nước này trước đó cùng ngày.
Ngay sau biết tin về vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thụy Điển.