Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần phát huy, tăng cường hiệu ứng lan tỏa của WEF ASEAN 2018, nhất là tập trung triển khai hiệu quả các kết quả, sáng kiến của Việt Nam.
TTXVN giới thiệu nội dung cơ bản của cuốn sách để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc tiếp cận được nguồn tài liệu tham khảo này.
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018) được đánh giá là hội nghị khu vực thành công nhất trong 27 năm tổ chức hội nghị của WEF về khu vực ASEAN và Đông Á.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh qua hội nghị WEF ASEAN 2018, Quảng Ninh sẽ triển khai các cam kết của Chính phủ Việt Nam để thực sự là một cực tăng trưởng của Việt Nam .
Đại diện các tập đoàn Facebook, Apple, Coca Cola đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; bày tỏ quyết tâm mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhất trí cần tiếp tục tăng cường hợp tác, sớm ký kết Hiệp định Thương mại biên giới.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giáo sư Klaus Schwab, người sáng lập và Chủ tịch điều hành cho biết ông và các thành viên trong ban tổ chức tự hào về thành công hội nghị tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của đoàn đại biểu Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng Thongloun Sisoulith tại Hội nghị WEF ASEAN 2018.
Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 là hội nghị chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại các nền kinh tế và là cơ hội khẳng định vị thế Việt Nam.
Tiếp lãnh đạo Facebook, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Facebook cần có trách nhiệm đối với hơn 60 triệu tài khoản tại Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân.
Dẫn lại thông tin được Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schawb chia sẻ, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết trong 27 năm tổ chức hội nghị WEF về ASEAN và Đông Á, WEF ASEAN 2018 là hội nghị thành công nhất.
Ông Christopher Marks, Giám đốc điều hành Ngân hàng MUFG đang tham dự WEF ASEAN 2018 cho rằng Việt Nam có sự linh hoạt mà một số nền kinh tế mới nổi không có để thích ứng với cuộc công nghiệp 4.0.
Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo các tập đoàn như Mitsubishi đều bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn của nền kinh tế số
Trong khuôn khổ WEF ASEAN 2018, phiên thảo luận về mạng lưới ngoại kiều ASEAN nhấn mạnh vai trò của cộng đồng này trong chiến lược phát triển của mỗi nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
Sau ba ngày làm việc (11-13/9/2018), với gần 60 phiên thảo luận sôi nổi và thực chất, Hội nghị Diễn dàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 đã kết thúc tốt đẹp.
Cả thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng này và là chiến lược bản lề cho các nước đang phát triển theo kịp với xu hướng thế giới và mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của loài người.
Tại Hội nghị WEF ASEAN, lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ủng hộ việc duy trì tự do thương mại như một yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế dài hạn.
Ngày 13/9 tiếp tục diễn ra các Phiên thảo luận với chủ đề Thúc đẩy tài chính bao trùm ASEAN, Hệ thống y tế ASEAN trong Cách mạng 4.0, Tương lai việc làm ở ASEAN trong Cách mạng 4.0.
Sự phát triển của công nghệ mới sẽ làm nảy sinh các cơ hội việc làm, tuy nhiên nhiều công việc cũ sẽ bị mất đi do bị thay thế; đặc biệt là các nghề Việt Nam đang có tỷ trọng lớn như dệt may, da giày.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết ngành y tế Việt Nam sẽ lập ba hệ thống y tế thông minh gồm bệnh viện thông minh, hướng tiếp cận bệnh nhân thông minh, hệ thống quản trị y tế thông minh.
Để phát triển Kinh tế số, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề xuất các nhà hoạch định chính sách ASEAN cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số không những ở cấp quốc gia, mà còn chung cho toàn khu vực ASEAN.
Ghi nhận các sáng kiến địa chiến lược khu vực như Vành đai và Con đường, Ấn Độ-Thái Bình Dương..., Việt Nam ủng hộ các sáng kiến nếu bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tê, quyền tự quyết của các nước.
Theo báo cáo của WEF, ứng dụng blockchain có thể mang lại lợi ích về thương mại lên đến 1.000 tỷ USD, chủ yếu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.
Thủ tướng đã trả lời phỏng vấn báo The Straits Times (Singapore) về hoạch định chính sách, lập trường của Việt Nam đối với chủ nghĩa bảo hộ, vấn đề cấp thiết của ASEAN và phát triển kinh tế số.
Bà Aung San Auu Kyi cho biết, những thành tựu mà Myanmar đã đạt được trong thời gian qua là khá ổn nhưng chưa phải là đã hài lòng bởi mục tiêu đặt ra thường cao hơn những gì đã đạt được.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018.
“Quan điểm của Chính phủ Việt Nam về cuộc cách mạng công nghệ hiện nay mang lại cơ hội nhiều hơn là thách thức, nhất là với các nước đi sau như Việt Nam trên nền tảng công nghệ số," Phó Thủ tướng nói.
Sáng 13/9 diễn ra phiên thảo luận về chủ đề "Triển vọng Địa chính trị châu Á" và buổi đàm luận với bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar về một số vấn đề quan trọng được quan tâm.