Trong khuôn khổ hiện đại hóa vũ khí chiến lược, Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương lai Kedr đặt trong hầm ngầm hoặc trên phương tiện di động.
Trong 4 năm qua, các hệ thống kỹ thuật số mới để truyền thông tin cho các khu vực đóng quân của các sư đoàn tên lửa đã được đưa vào trang bị cho Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.
"Ngày 26/7, một đội chiến đấu thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược đã tiến hành phóng thử một ICBM Topol từ bệ phóng cơ động đặt trên mặt đất tại bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan."
Theo nhận định của nhà thiết kế Yury Solomonov của Viện Công nghệ Nhiệt Moskva, Nga đã vượt Mỹ 10-15 năm trong lĩnh vực phát triển vũ khí trả đũa hạt nhân.
Các bệ phóng tên lửa di động của Nga đã bắt đầu những cuộc tuần tra chiến đấu, trong khuôn khổ cuộc diễn tập thường lệ của Lực lượng tên lửa chiến lược.
Quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars từ một hầm chứa tên lửa và bắn trúng mục tiêu ở vùng Viễn Đông, cách đó 6.000 km.
Các hệ thống tên lửa đạn đạo di động Topol, Topol-M và Yars đang được tập hợp lại, thay đổi các vị trí trên thực địa và phân bố trong những khu rừng gần đó.